MIT Uni tổ chức Hội thảo khoa học-triển lãm 'Ô tô điện và Di chuyển thông minh'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lần đầu tiên Hội thảo Khoa học-Triển lãm với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành cùng các hãng xe nổi tiếng được tổ chức tại MIT Uni. 

MIT Uni tổ chức Hội thảo khoa học-triển lãm 'Ô tô điện và Di chuyển thông minh'

Hôm nay (17/12), Hội thảo khoa học-triển lãm 'Ô tô điện và Di chuyển thông minh' lần đầu tiên được tổ chức tại Trường Đại học Công nghệ miền Đông (MIT Uni).

Tham dự Hội thảo không chỉ có những diễn giả, khách mời là các chuyên gia đầu ngành, mà còn có 2 MIT-ers “cực chất": TS. Lương Hùng Truyện, Phó Trưởng Khoa Khoa Công nghệ ô tô - Kỹ thuật hàng không và Giám đốc Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô và ThS. LS Mai Thị Ngân Hà, Giảng viên Khoa Kinh tế - Quản trị - Luật MIT University.

TS. Lương Hùng Truyện.
TS. Lương Hùng Truyện.
ThS. LS Mai Thị Ngân Hà.
ThS. LS Mai Thị Ngân Hà.

Sự kiện nhằm góp phần tăng cường kiến thức, động lực học tập cho sinh viên Khoa Công nghệ ô tô và Kỹ thuật hàng không, đặc biệt là sinh viên năm cuối trong việc tham gia thực tập, thực tế.

Hội thảo khoa học và triển lãm “Ô tô điện và di chuyển thông minh” là nơi gặp gỡ giữa các nhà nghiên cứu, học thuật, các nhà đầu tư, doanh nghiệp và sinh viên trong và ngoài trường để chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng về công nghệ ô tô trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Triển lãm “Ô tô điện” được tổ chức nhằm giới thiệu đến công chúng các loại ô tô điện hiện nay trên thị trường cũng như các công nghệ đang áp dụng trên ô tô điện hiện tại và tương lai. Triển lãm gửi đến công chúng thông điệp ô tô điện là xu hướng phương tiện di chuyển cho mọi người trong tương lai.

Hội thảo trình bày về chuyên đề ô tô điện, sự di chuyển an toàn bền vững của ô tô điện trong thành phố thông minh và xu hướng phát triển công nghệ ô tô điện trong tương lai của thế giới.

Các bài báo cáo của hội thảo sẽ trình bày về phương pháp thiết kế ô tô điện, những công nghệ tiên tiến áp dụng trên ô tô điện, những công nghệ trên xe điện tự lái, sự kết nối và nhận dạng giữa các xe tự động với nhau.

Hội thảo cung cấp minh chứng cho tương lai của ô tô điện mà thế giới đang hướng đến để định hướng cho việc giảng dạy và đào tạo kỹ sư ô tô đáp ứng được nhu cầu và xu thế của xã hội về ngành nghề ô tô. Hội thảo sẽ thảo luận và góp ý cho việc giảng dạy, đào tạo và chiến lược phát triển khoa Công nghệ ô tô và Kỹ thuật hàng không MIT Uni.

Bên cạnh đó, trong khuông khổ Hội thảo sẽ tổ chức triển lãm trưng bày các dòng ô tô điện BEV, xe Hybrid HEV đến từ công ty Toyota Biên Hòa, VM Motors. Các công ty ô tô sẽ trưng bày các poster, brochure giới thiệu công nghệ áp dụng trên ô tô điện, các mẫu ô tô điện dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.