Theo một số nguồn tin từ giới chức châu Âu, nhóm phi công Ukraine đầu tiên (và rất có thể là nhân viên hỗ trợ mặt đất) của Lực lượng Không quân Ukraine, những người được đào tạo trên máy bay chiến đấu Mirage 2000-5F của Pháp, đã trở về Ukraine và đã bắt đầu phục vụ.
Đây có thể là dấu hiệu cho thấy việc chính quyền Kiev bắt đầu sử dụng loại máy bay chiến đấu Pháp trên chiến trường Ukraine.
Ngoài ra, theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, các lô máy bay Mirage 2000-5F mới được chuyển đến Kiev và việc bắt đầu đào tạo tương ứng cho nhóm phi công Ukraine tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra trong tương lai gần.
Như đã báo cáo trước đó bởi người đứng đầu Bộ Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu, máy bay chiến đấu Mirage 2000-5F trước khi chuyển giao cho Ukraine đã được trải qua quá trình hiện đại hóa.
Các hạng mục hiện đại hóa bao gồm lắp đặt các thành phần mới của hệ thống phòng thủ trên máy bay (BKO), cũng như điều chỉnh hệ thống điều khiển vũ khí cho các phiên bản mới có thể lắp đặt loại vũ khí không đối đất, để có khả năng yểm trợ cho lực lượng tấn công trên mặt đất.
Trong Lực lượng Không quân Pháp, máy bay chiến đấu loại này chủ yếu được sử dụng cho các nhiệm vụ phòng thủ trên không, nên nếu có nâng cấp thêm khả năng tấn công mặt đất thì khả năng của nó cũng không thực sự mạnh.
Theo giới phân tích, nhìn chung, ý tưởng chuyển một số lượng nhỏ máy bay Mirage 2000-5F của Pháp sang Ukraine rõ ràng mang tính chất hoàn toàn chính trị và không có khả năng nâng cao khả năng chiến đấu của không quân Ukraine, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cục diện chiến trường.
Ngoài ra, máy bay chiến đấu loại này, được chuyển đến Kiev với số lượng nhỏ và không giống như loại tiêm kích hạng nhẹ tiên tiến Jass 39 Gripen của Thụy Điển, có vũ khí được tiêu chuẩn hóa tương đương với chiến đấu cơ F-16 Fighting Falcon, Mirage 2000-5F có mọi khả năng hết nguồn cung cấp đạn dược tại một số thời điểm.