"Một máy bay chiến đấu MiG-29 do Liên Xô sản xuất của Không quân Ukraine và ba quả bom dẫn đường JDAM đã bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong cuộc họp báo hàng ngày, đồng thời nói thêm rằng, 174 máy bay không người lái và bảy quả tên lửa pháo dẫn đường chính xác HIMARS cũng đã bị bắn hạ trong 24 giờ qua.
Bộ này không làm rõ chính xác máy bay chiến đấu bị bắn hạ ở đâu. Không có bình luận nào từ UAF, lực lượng hiếm khi thừa nhận tổn thất của mình.
Khoảng 40 chiếc MiG-29A, MiG-29S, MiG-29MU1 và MiG-29MU2 đã phục vụ trong Không quân Ukraine trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga cách đây hơn hai năm.
Năm ngoái, Ukraine cũng đã nhận được ít nhất 27 chiếc MiG-29G và MiG-29AS từ Ba Lan và Slovakia. Quân đội Nga đã bắn hạ nhiều máy bay chiến đấu này hoặc phá hủy chúng trên mặt đất.
Hầu hết các tổn thất trên không gần đây của Ukraine, bao gồm cả hai máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất, đều được đổ lỗi cho hệ thống phòng không tầm xa S-400 của Nga hoặc tên lửa không đối không tầm xa R-37M, thường được phóng từ máy bay chiến đấu MiG-31, Su-35 hoặc Su-57.
Mặc dù được các nhà tài trợ phương Tây hứa cung cấp hàng chục máy bay chiến đấu F-16 và Mirage 2000, Không quân Ukraine dường như đang phải vật lộn để tiếp tục tiến hành các hoạt động.
Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga duy trì ưu thế trên không so với Ukraine, với khả năng tấn công mục tiêu ở bất cứ đâu vào bất cứ lúc nào với độ chính xác cao.