Miền Tây mến thương” đến Thủ đô

GD&TĐ - Từ ngày 1/10-31/10/2018, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Ba Vì, Hà Nội) sẽ diễn ra các hoạt động tháng 10 với chủ đề “Miền Tây mến thương”. Đây là chuỗi hoạt động đặc sắc giới thiệu về không gian văn hóa, du lịch miền Tây.

Miền Tây mến thương”  đến Thủ đô

Chương trình “Miền Tây mến thương” bao gồm không gian tiểu cảnh dành cho du khách trải nghiệm chụp ảnh với cây cầu khỉ, thuyền hoa, thuyền trái... Đây cũng là không gian sân khấu trình diễn các hoạt động dân ca, dân vũ như: Nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam Bộ, Múa Rom vông, Xa za van, trình diễn nghệ thuật truyền thống Rô băm như vở tuồng nàng Sê Đa, chàng P’re Rem và khỉ Krôngzep cùng các ca khúc về vẻ đẹp miền Tây.

Giới thiệu các món ẩm thực miền Tây hấp dẫn như: lẩu mắm, lẩu cá kèo, bánh khọt, bánh xèo…

Bên cạnh đó, tại làng còn diễn ra các hoạt động khác như: Tái hiện Lễ SenDolta của đồng bào dân tộc Khmer (Sóc Trăng); Lễ mừng lúa mới của đồng bào dân tộc Xơ Đăng (Kon Tum); Lễ hội cầu mưa của đồng bào dân tộc Chăm (Ninh Thuận); biểu diễn các nhạc cụ độc đáo của văn hóa Chăm như: Trống Gineng, trống para nưng, kèn saranai, làm gốm Bầu Trúc.

Đặc biệt, trong tháng còn có Chương trình giao lưu “Chung dòng sữa mẹ” với những bài hát ru, những ca khúc hay nhất về mẹ, về tình yêu thương của đồng bào dân tộc nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Các chương trình hoạt động tổ chức tại làng sẽ góp phần tăng cường giao lưu văn hóa nghệ thuật, lễ hội truyền thống, phong tục tập quán. Đồng thời quảng bá, bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ