Miền Bắc, miền Trung sắp bước vào đợt nắng nóng gay gắt

Miền Bắc, miền Trung sắp bước vào đợt nắng nóng gay gắt

(GD&TĐ)-Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết: Khoảng cuối tuần này (từ 21-22/7) các tỉnh miền Bắc và miền Trung sẽ bước vào đợt nắng nóng khá gay gắt.

N
Dự báo nắng nóng sẽ diễn ra khá gay gắt nhưng không thể vượt ngưỡng 40 độ như đợt đầu tháng 7 (ảnh MH)

Theo đó, dự báo đợt nắng nóng sẽ diễn ra do tác động của khối áp thấp nóng phát triển mạnh, kết hợp với hiệu ứng phơn, khiến thời tiết các tỉnh miền Bắc và miền Trung trở lại trạng thái bức bối, khó chịu. Tuy nhiên, do đã bước vào thời điểm gần cuối tháng 7, nên đợt nắng nóng này không thể lên đến gần 40 độ tại Hà Nội như hồi đầu tháng.

Cụ thể thời tiết các vùng ngày hôm nay (19/7) như sau:

Phía tây Bắc bộ, có mưa rào và rải rác có dông; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Phía đông Bắc bộ, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 32 - 35 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông, sau có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 33 - 36 độ.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 33 - 36 độ.

Tây Nguyên, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Nam Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rải rác; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Dự báo trong 2 ngày 19-20/7, vẫn có mưa rào rải rác và thời tiết khá dễ chịu trước khi bước vào đợt nắng nóng mới.

Ngọc Lan

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.