Messi và Ronaldo “đấu đá” ở giải thưởng The Best 2021

GD&TĐ - Lionel Messi và Cristiano Ronaldo ‘đấu đá’ không bầu cho nhau ở giải thưởng FIFA The Best 2021.

Messi và Ronaldo thường chỉ "bằng mặt chứ không bằng lòng" với nhau.
Messi và Ronaldo thường chỉ "bằng mặt chứ không bằng lòng" với nhau.

Với tư cách thủ quân của tuyển Argentina và Bồ Đào Nha nên Messi và Ronaldo được quyền bỏ phiếu bầu chọn ở giải thưởng The Best tối 17/1.

Tuy nhiên, sự kình địch trong suốt hơn thập kỷ qua khiến cả 2 quyết định gạch tên nhau khỏi phiếu bầu.

Nếu như chủ nhân 7 Quả bóng Vàng gạch tên Ronaldo để điền tên Neymar vào vị trí số 1, hai vị trí còn lại anh bầu cho Mbappe và Karim Benzema thì chủ nhân 5 Quả bóng Vàng cũng gạch tên kình địch Messi để bầu cho Robert Lewandowski (số 1) và hai vị trí tiếp theo lần lượt là N"Golo Kante và Jorginho.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Ronaldo ‘chơi đẹp’ khi bỏ phiếu bầu cho Lewandowski, trong khi Messi cũng 2 năm liên tiếp gạch tên chân sút người Ba Lan.

Sau cùng, giải thưởng The Best 2021 được xướng tên Lewandowski với 48 điểm, hơn 4 điểm so với Messi và 9 điểm so với người về thứ ba Mohamed Salah, trong khi Ronaldo chỉ về thứ 7 với vỏn vẹn 23 điểm.

Thế nhưng siêu sao 36 tuổi cũng được an ủi khi bất ngờ dành thêm giải thưởng mới mang tên “Special Award” - dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho một đội tuyển quốc gia. Ronaldo đã có 115 bàn cho tuyển Bồ Đào Nha và đã chính thức vượt qua kỷ lục 109 bàn của Ali Daei cho tuyển Iran hôm 1/9.

Ronaldo nhận giải “Special Award” tại buổi lễ trao The Best 2021.

Ronaldo nhận giải “Special Award” tại buổi lễ trao The Best 2021.

FIFA The Best ra đời năm 2016 và mới chỉ có 4 người được vinh danh, gồm Ronaldo (2016, 2017), Luka Modric (2018), Messi (2019) và Lewandowski (2020, 2021).

Tiền đạo của 33 tuổi vẫn đang đạt phong độ cao khi ghi được 34 bàn cho Bayern Munich trong mùa giải 2021-22 và tràn đầy cơ hội cạnh tranh các danh hiệu The Best, Quả bóng vàng năm 2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ