‘Bỏ bóng đá người’, Ronaldo gây phẫn nộ

GD&TĐ - Ronaldo gây phẫn nộ khi ‘bỏ bóng đá người’ trong trận Man Utd hòa Newcastle 1-1 ở vòng 19 Ngoại hạng Anh hôm 28/12.

Cổ động viên Newcatsle phẫn nộ vì Ronaldo chỉ bị thẻ vàng trong pha bóng này.
Cổ động viên Newcatsle phẫn nộ vì Ronaldo chỉ bị thẻ vàng trong pha bóng này.

Phút 57 khi chủ nhà Newcastle đang dẫn Man Utd 1-0, giữa Cristiano Ronaldo với Ryan Fraser cùng ập vào tranh bóng. Cầu thủ của ‘Chích choè’ chạm bóng trước, còn Ronaldo đá chân trái mạnh về phía đối thủ.

Tiền vệ Fraser lập tức nằm sân kêu đau đớn, các cầu thủ chủ nhà cũng nhanh chóng quây lấy trọng tài đòi thẻ đỏ nhưng tiền đạo 36 tuổi chỉ phải nhận thẻ vàng.

Dù không bị đuổi khỏi sân nhưng pha ‘bỏ bóng đá người’ của chủ nhân 5 Quả bóng Vàng khiến cổ động viên Newcastle phẫn nộ.

“Rõ ràng đó là pha ‘bỏ bóng đá người’ của Ronaldo”, một cổ động viên viết trên diễn đàn bóng đá của Reddit: “Nếu là chiếc thẻ đỏ dành cho cậu ta sẽ hoàn toàn xác đáng”.

“Pha bóng thừa bạo lực của Ronaldo”, người khác nhìn nhận: “Nếu đổi lại là cầu thủ khác chắc chắn đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rồi”.

Nhiều người hâm mộ yêu cầu phải trừng phạt siêu sao người Bồ Đào Nha bởi đã nhiều lần có những hành động tương tự nếu mỗi khi mọi chuyện không theo ý muốn.

“Thẻ đỏ mới đúng”, người khác quả quyết: “Không biết đã bao lần Ronaldo thoát thẻ đỏ với những pha vào bóng như vậy rồi”.

Có cổ động viên còn khẳng định: “Ronaldo luôn tỏ ra cay cú mỗi khi mọi chuyện không theo ý muốn. Thế nhưng không hiểu sao cậu ta chỉ phải nhận thẻ vàng”.

Ronaldo đã nhận 4 thẻ vàng sau 14 trận ở Ngoại hạng Anh kể từ khi tái hợp với đội chủ sân Old Trafford hồi cuối tháng 8/2021. Theo qui định của bóng đá Anh, nếu phải nhận thêm thẻ vàng nữa cựu ngôi sao Juventus sẽ bị treo giò 1 trận.

Đây cũng không phải lần đầu Ronaldo phạm lỗi ‘thô bạo’ nhưng không bị thẻ đỏ. Anh đã sút bóng vào bụng tiền vệ Curtis Jones ở trận thua Liverpool 0-5 hồi tháng 10. Tiếp đến, Ronaldo dùng gầm giày đạp bóng trong chân Kevin de Bruyne trong trận thua kình địch Man City 0-2.

Ronaldo cũng từng tát đối thủ Ireland khi chơi cho đội tuyển Bồ Đào Nha ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu hôm 1/9 nhưng cũng thoát thẻ đỏ.

Tổng cộng, Ronaldo đã phải nhận 11 thẻ đỏ, gần nhất anh phải trả giá cho hành vi ấn đầu đối thủ khi còn khoác áo Juventus gặp Valencia ở Champions League hồi tháng 9/2018.

Việc Ronaldo không phải nhận thẻ đỏ, giúp Man Utd vùng lên và có được bàn gỡ hòa 1-1 nhờ công của Edinson Cavani ở phút 71. Tuy nhiên, kết quả này vẫn khiến ‘Quỷ đỏ’ không cải thiện được vị trí khi đang xếp thứ 7 và kém đội đỉnh bảng Man City tới 19 điểm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Tiểu học Ngô Quyền lúc tan học. Ảnh: Trúc Hân

Mô hình hiệu quả về an toàn giao thông

GD&TĐ - Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum triển khai những năm qua đã nâng cao ý thức cho cả HS và phụ huynh.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.