Những hành động tử tế của siêu sao Ronaldo

GD&TĐ - Siêu sao Cristiano Ronaldo tiếp tục có thêm hành động tử tế khi quyên góp tiền ủng hộ các nạn nhân vụ phun trào núi lửa La Palma (Tây Ban Nha).

Ronaldo sẽ bán đấu giá chiếc áo số 7 kèm chữ ký vào ngày 24/12 để ủng hộ nạn nhân núi lửa La Palma.
Ronaldo sẽ bán đấu giá chiếc áo số 7 kèm chữ ký vào ngày 24/12 để ủng hộ nạn nhân núi lửa La Palma.

Cụ thể, tiền đạo đang khoác áo Man Utd quyết định đem bán đấu giá chiếc áo đấu số 7 của tuyển Bồ Đào Nha.

Chiếc áo đấu có chữ ký của Ronaldo kèm dòng chữ ‘Sự hung tàn của núi lửa cũng không thể khuất phục được hòn đảo xinh đẹp’. Toàn bộ số tiền thu được sẽ đem ủng hộ các nạn nhân vụ phun trào núi lửa La Palma”.

“Dự kiến, chiếc áo của thủ quân tuyển Bồ Đào Nha sẽ được bán đấu giá vào ngày 24/12/2021”, tờ Marca cho biết.

Hành động hào phóng và tử tế của chủ nhân 5 Quả bóng Vàng diễn ra ngay trước Giáng sinh, trong bối cảnh nhiều cư dân trên đảo Canary mất nhà cửa khi ngọn lửa thiêu dụi khoảng 3.000 ngôi nhà.

“Sinh ra trên hòn đảo Madeira của Bồ Đào Nha nên Ronaldo thấu hiểu nỗi khó khăn mất mát của nạn nhân vụ phun trào núi lửa La Palma”, tờ Marca bình luận: “Việc làm từ thiện cũng không xa lạ với Ronaldo khi anh từng quyên góp khoảng 900.000 euro cho 3 bệnh viện Bồ Đào Nha lúc dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát”. 

Chân sút 36 tuổi cũng là đại sứ của Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) và Tầm nhìn Thế giới, nhằm nâng cao nhận thức và quyên góp tiền cho những người gặp khó khăn họan nạn.

Lúc còn thi đấu cho Juventus, cựu ngôi sao Real Madrid cũng chấp nhận cắt giảm 4,4 triệu euro tiền lương để chia sẻ với người khác trong đại dịch Covid-19 vào năm 2020.

Ronaldo sau đó cũng kêu gọi đồng đội tại tuyển Bồ Đào Nha quyên góp 50% số tiền thưởng cho việc giành vé dự EURO 2020 để ủng hộ các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Ronaldo thậm chí đã bán đấu giá Chiếc giày vàng châu Âu vào năm 2011 và Quả bóng Vàng năm 2013 để ủng hộ quỹ xây dựng trường học ở Gaza và quỹ Make-A-Wish.

Ronaldo từng bán đấu giá làm từ thiện Chiếc giày vàng năm 2011.

Ronaldo từng bán đấu giá làm từ thiện Chiếc giày vàng năm 2011.

“Tôi hy vọng cuộc đấu giá có thể thu được nhiều tiền để giúp những người không có nhà ở và tài sản sau khi núi lửa La Palma bắt đầu phun trào vào 9/2019”, Ronaldo phát biểu trước phiên đấu giá: “Khi chúng ta bước vào năm mới 2022, sự tàn phá của núi lửa vẫn tiếp tục và việc xây dựng lại hòn đảo nhỏ là một trong cách có thể bắt đầu”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.