“Messi Indonesia” muốn gặp lại U23 Việt Nam chung kết SEA Games

GD&TĐ - Trả lời truyền thông trước trận đấu với U23 Đông Timor, tiền vệ Egy Maulana - cầu thủ được mệnh danh là Messi Indonesia đã có những phát biểu đầy tự tin.

Tiền vệ Egy Maulana muốn gặp lại Việt Nam ở chung kết SEA Games 31.
Tiền vệ Egy Maulana muốn gặp lại Việt Nam ở chung kết SEA Games 31.

Thất bại 0-3 trước U23 Việt Nam tại vòng bảng SEA Games 31 không những không giúp U23 Indonesia "trả món nợ" trận thua ở chung kết SEA Games 30 mà còn đẩy đội bóng này vào thế khó trong hành trình tìm vé vào bán kết.

Với kết quả hiện tại, đội bóng xứ trẻ xứ Vạn đảo buộc phải đánh bại U23 Đông Timor ở trận đấu tối nay để duy trì cơ hội đi tiếp. Trả lời truyền thông trước trận đấu này, tiền vệ Egy Maulana - cầu thủ được mệnh danh là Messi Indonesia đã có những phát biểu đầy tự tin.

"Sau trận thua trước U23 Việt Nam rõ ràng chúng tôi rất buồn. Dẫu vậy toàn đội cũng đã nhanh chóng sốc lại tinh thần để hướng tới màn tiếp đón đối thủ U23 Đông Timor. Nhìn lại trận đấu với Việt Nam, Indonesia đã mắc rất nhiều sai lầm, chúng tôi đã không thể triển khai chiến thuật mà BHL đề ra, dẫn đến bị đối thủ khai thác những điểm yếu.

Ngược lại, các hậu vệ Việt Nam chơi rất chắc chắn, đó cũng là một phần lí do chúng tôi không thể tấn công. Dù sao đi nữa, tôi mong sẽ gặp lại đối thủ này ở chung kết và trả món nợ năm 2019", Egy Maulana chia sẻ.

Hiện tại, trên Bảng xếp hạng bảng A, U23 Philippines đang dẫn đầu với 4 điểm có được, xếp ngay sau là U23 Việt Nam với cùng số điểm nhưng kém hơn về hiệu số phụ. Như vậy, dù cho có thắng U23 Đông Timor, đoàn quân của HLV Shin Tae-yong vẫn chỉ có thể leo lên vị trị thứ 3. Phải tới màn quyết đấu với Philippines, cơ hội đi tiếp của U23 Indonesia khi đó mới được xác định rõ ràng.

Trước khi trận đấu tối nay diễn ra, HLV Shin Tae-yong lại liên tiếp đón những thông tin không vui về tình hình lực lượng. Cụ thể, U23 Indonesia sẽ chỉ còn 18 cầu thủ để chuẩn bị cho trận đấu gặp U23 Đông Timor vào ngày 10/5.

Có tên trong danh sách 20 cầu thủ chính thức tham dự SEA Games 31 nhưng trung vệ Elkan Baggott sẽ không thể về hội quân cùng U23 Indonesia. Cầu thủ sinh năm 2002 dù đã hoàn tất nhiệm vụ với đội 1 nhưng vẫn phải thi đấu cho đội U23 Ipswich Town và chắc chắn sẽ bỏ lỡ SEA Games 31.

Về phía Saddil Ramdani. Sau trận mở màn gặp U23 Việt Nam, cầu thủ này phải trở về phục vụ cho CLB chủ quản Sabah FC. Đây là thỏa thuận giữa LĐBĐ Indonesia với đội bóng của Malaysia. Chỉ khi U23 Indonesia tiến vào bán kết, Saddil Ramdani mới có thể tập trung trở lại.

Dù chỉ còn 18 cái tên chuẩn bị cho trận đấu tới nhưng U23 Indonesia sẽ không thể tận dụng điều lệ bổ sung tối đa 15 cầu thủ ở SEA Games 31. Nguyên nhân là các đội tuyển chỉ được quyền bổ sung cầu thủ khi có trường hợp mắc Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.