U23 Việt Nam có trận đấu bế tắc trước Philippines

GD&TĐ - Theo giới chuyên môn, U23 Việt Nam đã có một trận cầu thất vọng trước đối thủ được đánh giá yếu hơn là U23 Philippines.

U23 Việt Nam gây thất vọng với trận hòa không bàn thắng trước U23 Philippines.
U23 Việt Nam gây thất vọng với trận hòa không bàn thắng trước U23 Philippines.

Trước một U23 Philippines thi đấu kỷ luật và kiên cường, U23 Việt Nam chỉ có được một trận hòa không bàn thắng và để đối phương chiếm ngôi nhất bảng A, qua đó nhận nhiều lời chê từ phía người hâm mộ và giới chuyên môn.

Nhận xét về màn thể hiện của U23 Việt Nam trong trận hòa không bàn thắng trước U23 Philippines, HLV Lê Quang Long chia sẻ trên On Sports: "Thật sự là hơi buồn. Chúng ta đã có một trận đấu bế tắc. Ở trận này HLV Park Hang Seo đã sử dụng những cái gì "son" nhất trong trận trước (gặp U23 Indonesia) nhưng lại không phát huy được hiệu quả.

Cái buồn nhất là những cầu thủ trẻ luôn có đường chuyền sai. Họ không có đủ kinh nghiệm và quá nóng vội nên đã chuyền sai rất nhiều, hay những tình huống di chuyển phối hợp cũng không có. Đây là một trận đấu mà tôi nghĩ U23 Việt Nam đã không thành công".

HLV Lê Quang Long cho rằng nếu U23 Việt Nam có các cầu thủ như Công Phượng, Văn Toàn trong đội hình thì mọi thứ sẽ sáng sủa hơn nhiều:

"Chúng ta thiếu sự khoan phá. Ở trận trước Lý Công Hoàng Anh khoan phá rất nhiều ở khu trung lộ. Còn ở trận này kể cả khi thay Văn Tùng vào thế chỗ Nhâm Mạnh Dũng thì chúng ta cũng không khoan phá được. Điều này làm tôi nhớ đến những cầu thủ như Công Phượng hay Văn Toàn.

U23 Philippines phòng ngự rất chắc chắn. Chúng ta chỉ đưa bóng ra biên xong tạt bóng vào trong, rất ít có tình huống phối hợp đánh ở trung lộ. Rất bế tắc. Chúng ta chỉ biết tạt bóng rồi đợi chờ những tình huống cố định nhưng may mắn đã không đến với U23 Việt Nam".

Mặt khác, HLV Quang Long đã dành những lời khen cho U23 Philippines: "Philippines chơi kỷ luật. Khi bị U23 Việt Nam lên bóng, họ dồn đội hình về rất nhanh. Họ đã lấp đầy khu vực trung tuyến khiến chúng ta không thể dễ dàng triển khai tấn công. Thể lực của Philippines cũng rất tốt. Họ chơi cực kỳ tập trung vào khiến chúng ta không thể khai thác vào được".

Trong khi đó, HLV Đặng Phương Nam phân tích: "Lê Văn Đô có khoảng 6, 7 đường chuyền hỏng trong hiệp 2. Đó sẽ là điều mà HLV Park Hang Seo phải rút kinh nghiệm cho cầu thủ trẻ này".

HLV Đặng Phương Nam cho rằng U23 Việt Nam có lẽ đã để lộ hết bài sau 2 trận đấu đầu tiên: "Chúng ta vẫn rất rộng cửa để có được ngôi vị đầu bảng, nhưng tôi hơi lo lắng một chút khi có vẻ qua 2 trận đấu chúng ta đã bị lộ hết bài.

Chúng ta đã thể hiện những gì tốt nhất và nếu mọi thứ không may mắn, chúng ta có thể phải trải qua một trận đấu giống với khi ĐTQG thất bại trước Thái Lan tại bán kết AFF Cup".

"U23 Việt Nam muốn giành chiến thắng khi bước vào trận đấu với Philippines. Do đó, chúng ta chuyền bóng, dứt điểm quá nóng vội. Đến khi trận đấu các về cuối thì chúng ta chuyền bóng sai rất nhiều, và có những pha phối hợp không hợp lý.

Vì vậy, tâm lý các cầu thủ sẽ phải điều chỉnh tốt hơn nữa. Chính trận đấu này sẽ là bài học cho U23 Việt Nam", HLV Quang Long đưa ra lời khuyên cho các cầu thủ U23 Việt Nam.

Cũng phải nói thêm rằng, may mắn đã không đến với U23 Việt Nam khi đối đầu U23 Philippines vào tối 8/5. Các học trò của HLV Park Hang Seo đã tung ra đến 15 cú dứt điểm với những giải pháp tấn công đa dạng nhưng không thể được ăn mừng bàn thắng.

Khó có thể nói U23 Việt Nam chơi tệ  nhưng trong một ngày may mắn "ngoảnh mặt", rõ ràng U23 Việt Nam đã không thể thu về 3 điểm như mong đợi trước đối thủ vốn không được đánh giá cao trước giải.

Tận hòa Philippines chưa phải là thảm họa với đoàn quân áo đỏ khi chứng ta vẫn nắm tỏng tay quyền tự quyết và vẫn sảng của giành lại ngôi nhất bảng A. Kết quả này sẽ là cơ hội để ban huấn luyện U23 Việt Nam đưa ra chiến thuật hợp lý khi gặp những đối thủ thi đấu với hàng phòng ngự lùi sâu như U23 Philippines.

U23 Việt Nam sẽ có 5 ngày nghỉ trước khi thi đấu trận tiếp theo gặp U23 Myanmar. HLV Park Hang Seo cho biết ông có phương án thay thế cho từng vị trí để đảm bảo thể lực cho toàn đội cũng như sẵn sàng cho trường hợp có cầu thủ chấn thương.

Thầy trò HLV Park Hang Seo còn nhiều việc phải làm khi đối đầu với U23 Myanmar và Timor Leste ở 2 lượt trận còn lại lần lượt vào ngày 13 và 15/5.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.