Chuyên gia chỉ ra "tử huyệt" của U23 Việt Nam ở trận hòa U23 Philippines

GD&TĐ - Theo chuyên gia Nguyễn Thành Vinh, một số tuyển thủ U23 Việt Nam đã thi đấu không đạt yêu cầu ở trận gặp U23 Philippines khiến đội nhà nhận kết quả thất vọng.

U23 Việt Nam đã có một trận đấu bế tắc trước U23 Philippines. Ảnh Zing.
U23 Việt Nam đã có một trận đấu bế tắc trước U23 Philippines. Ảnh Zing.

Dù được đánh giá rất cao nhưng U23 Việt Nam đã có trận đấu vô cùng bế tắc trước U23 Philippines và đành chấp nhận chia điểm với đối thủ. Giữ bóng 72% thời lượng và dứt điểm nhiều gấp năm lần đối thủ, Việt Nam vẫn không thể thắng trận thứ hai ở SEA Games 31.

Với trận hòa này, thầy trò Park Hang Seo đành ngậm ngùi đứng thứ 2 ở bảng, do ít hơn Philippines hiệu số bàn thắng bại khi hai đội cùng có bốn điểm. Chiến lược gia người Hàn thừa nhận, trận hoà 0-0 trước Philippines nằm ngoài mong muốn của ông.

"Trận này không dễ chơi vì Philippines phòng ngự với số đông. Chúng tôi cũng không lạ gì với việc gặp những đối thủ này. Lý do thì có nhiều, nhưng tôi không thể nêu ra hết trong khuôn khổ họp báo này", ông Park chia sẻ.

Sau trận đấu này, rất nhiều cầu thủ Việt Nam bị chỉ trích vì thi đấu dưới phong độ. Các bài phối hợp tấn công cũng rất thiếu ý tưởng. Dù cầm bóng vượt trội nhưng cơ hội ăn bàn rất thấp. 

Chia sẻ với truyền thông, cựu HLV Nguyễn Thành Vinh phân tích Philippines: "Philippines đá đơn giản nhưng chắc chắn. Philippines ít khi mạo hiểm trong tấn công, tình huống chắc ăn họ mới dâng lên, còn không thì họ đá chậm rãi bên phần sân nhà...

U23 Việt Nam không có cầu thủ đủ kỹ thuật để giữ bóng trước khu vực 16m50 Philippines, nên chúng ta cũng ít các tình huống hưởng những quả đá phạt xung quanh khu vực này".

Nhận định của ông Vinh cũng giống HLV Lê Quang Long. Chia sẻ trên On Sports, ông Long nói rằng: "Thật sự là hơi buồn. Chúng ta đã có một trận đấu bế tắc".

Theo ông Long: "Chúng ta thiếu sự khoan phá. Ở trận trước Lý Công Hoàng Anh khoan phá rất nhiều ở khu trung lộ. Còn ở trận này kể cả khi thay Văn Tùng vào thế chỗ Nhâm Mạnh Dũng thì chúng ta cũng không khoan phá được. Điều này làm tôi nhớ đến những cầu thủ như Công Phượng hay Văn Toàn.

U23 Philippines phòng ngự rất chắc chắn. Chúng ta chỉ đưa bóng ra biên xong tạt bóng vào trong, rất ít có tình huống phối hợp đánh ở trung lộ. Rất bế tắc. Chúng ta chỉ biết tạt bóng rồi đợi chờ những tình huống cố định nhưng may mắn đã không đến với U23 Việt Nam".

Trong khi đó, theo ông Vinh, một vài vị trí trên sân chơi thiếu chuyên nghiệp, tỏ ra thiếu kinh nghiệm ở các giải đấu quốc tế, chơi thiên về cá nhân mà bỏ quên lối đá tập thể. 

Vị HLV kỳ cựu này thẳng thắn nhìn nhận: "Một số cầu thủ Việt Nam quá ham thể hiện cá nhân, thi đấu tự phát, thay vì phối hợp lại ham đi bóng, sút vu vơ quá nhiều. Những vị trí này ham tự mình ghi bàn, tự mình lập công mà quên mất lối chơi đồng đội".

Với trận hòa trước U23 Philippines, thầy trò HLV Park Hang Seo còn nhiều việc phải làm khi đối đầu với U23 Myanmar và Timor Leste ở 2 lượt trận còn lại lần lượt vào ngày 13 và 15/5.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.