Mẹo cải thiện làn da khô vào mùa se lạnh

Trà hạnh nhân kết hợp với nước ép lê và mật ong có tác dụng khôi phục dưỡng ẩm, cải thiện làn da khô.

Mẹo cải thiện làn da khô vào mùa se lạnh

Mùa đông, trời lạnh khô khiến làn da dễ bị tổn thương, dị ứng với triệu chứng điển hình là ngứa. Dưới đây là các mẹo giúp bạn làm dịu da và cải thiện làn da khô, do People liệt kê.  

Làm mát cục bộ vùng da bị ngứa

Vùng da bị ngứa do khô, lạnh sẽ nhanh chóng dịu lại khi được làm mát. Bạn có thể chườm đá, bôi kem dưỡng ẩm chứa bạc hà.

Chú ý, tuyệt đối không để da ngứa do khô, lạnh tiếp xúc với nước nóng bởi điều này làm da càng tổn thương hơn. Bên cạnh đó, hạn chế chạm, gãi vùng da bị ngứa. 

Ảnh: beautynesia.id.

Không tắm quá nhiều

Vào mùa đông, cơ thể ít tiết ra mồ hôi, tuyến bã nhờn không hoạt động nhiều. Vì thế, tắm quá thường xuyên bằng nước nóng khiến da không kịp sản xuất ra chất nhờn để thích ứng và mất đi độ ẩm. 

Để làn da không bị khô, bạn nên tắm hai ngày một lần. Tắm xong, dùng khăn bông thấm nhẹ thay vì chà xát và nhanh chóng thoa kem dưỡng thể. Ngoài ra, hạn chế dùng sữa tắm trừ khi sản phẩm có tác dụng cấp và dưỡng ẩm. 

Uống trà hạnh nhân

Trà hạnh nhân có tác dụng bảo vệ, giảm ngứa da. Cách pha như sau: một muỗng cà phê bột hạnh nhân pha với 150 ml nước ép lê, có thể cho thêm mật ong.

Hạnh nhân giàu chất béo và vitamin E, giúp khôi phục và dưỡng ẩm da. Hạnh nhân còn chứa beta carotene, hỗ trợ tổng hợp và tái tạo biểu mô.

Trong khi đó, pectin và vitamin C từ lê duy trì độ đàn hồi và độ bóng của da. Mật ong cũng có tác dụng giữ và cấp ẩm cho da. 

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người dân được cán bộ, công chức hỗ trợ giải quyết hồ sơ tại Điểm phục vụ Hành chính công phường Hai Bà Trưng (Hà Nội). (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN).

Thủ tướng : Sắp xếp đơn vị sự nghiệp theo chủ trương của Đảng, bám sát thực tiễn

Chiều tối 6/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các bộ, ngành, địa phương theo Công văn số 59-CV/BCĐ của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW.