Mẹ đầu độc con gái bằng...nước tiểu để được nổi tiếng

Một người phụ nữ 42 tuổi đã phải hầu tòa với cáo buộc đầu độc con gái bằng nước tiểu, khiến nạn nhân bị suy thận cấp, cùng một số căn bệnh khác.

Mẹ đầu độc con gái bằng...nước tiểu để được nổi tiếng
Mẹ đầu độc con gái bằng...nước tiểu để được nổi tiếng ảnh 1

Vụ án kể trên xảy tại thị trấn Hunter Valley, New Castle (Australia) vào ngày 11/3. Vào ngày 14/10 vừa qua, tòa án New Castle đã mở phiên tòa xét xử vụ án này.

Theo cáo trạng, vào ngày 11/3, một bé gái 9 tuổi đã phải nhập viện trong tình trạng tính mạng bị đe dọa vì suy thận nặng kèm theo dấu hiệu của một số bệnh nguy hiểm khác.

Qua quá trình điều tra, cảnh sát xác định thủ phạm ám hại cháu bé chính là mẹ ruột-một blogger nổi tiếng ở Australia. Theo cáo buộc của cảnh sát, nghi phạm kể trên (giấu tên) đã tiêm nước tiểu vào tĩnh mạnh chủ của con gái sau. Phía cảnh sát cũng cho biết, họ đã tìm thấy rất nhiều lọ đựng nước tiểu của cô bé trong túi xách của nghi phạm.

Các cơ quan công tố đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự bà mẹ tội cố ý gây tổn hại sức khỏe cho người khác.
Được biết, bà-mẹ-đầu-độc-con này bị nghi mắc hội chứng Munchausen by proxy - một hình thức lạm dụng trẻ em. Đây là hội chứng tâm lý mà cha mẹ cố ý gây tổn thương cho con cái để được chú ý.

Hiện tại, vụ việc kể trên đang trong quá trình xét xử. Bà mẹ "máu lạnh" hiện được tại ngoại.

Theo tienphong

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.