GD&TĐ - Cà muối xổi là một trong những món ăn dân dã nhưng cực kỳ ngon cơm trong ngày hè oi nóng. Bữa cơm gia đình có thêm 1 bát cà muối giòn tan, thơm nức vị tỏi riềng ăn kèm canh cua chắc hẳn sẽ đưa cơm hơn đấy.
Chị Nguyễn Kiều Len (37 tuổi, hiện sống ở Hà Nội) - mẹ của 4 cậu con trai hiếu động, đáng yêu vừa chia sẻ công thức làm món cà muối xổi trên facebook cá nhân và được rất nhiều chị em nội trợ chia sẻ và làm theo.
Nguyên liệu
500g cà.
Nước mắm, đường, ớt bột Hàn quốc, tương ớt.
Tỏi, riềng, ớt cay.
Cách làm
Cà ngâm trong nước vo gạo cho bớt độc.
1. Tùy cà quả to hay nhỏ mà bạn bổ làm tư hay bổ đôi. Bổ xong thả ngay cà vào bát nước có hoà 3 thìa muối với 2 thìa dấm trắng cho cà không bị thâm.
2. Sau đó rửa sạch, lại ngâm tiếp nước vo gạo cho bớt độc trong cà. Rửa sạch và nước cuối rửa lại với nước đun sôi để nguội. Để ráo nước.
3. Giã tỏi, riềng, ớt. Kèm một ít riềng thái sợ cho đẹp mắt.
4. Hỗn hợp để muối xổi gồm có 1 muôi nước lọc, một muôi đường, 2/3 - 1 muôi dấm, 1 muôi nước mắm ngon, 1 thìa đầy ớt bột Hàn quốc. Hỗn hợp đun lên để nguội rồi cho ớt tỏi riềng vào trộn đều. Thêm chút tương ớt hoặc tương cà cho đẹp mắt.
Để tầm nửa ngày là ăn được.
5. Bước cuối là trộn chung cà vào hỗn hợp vào lọ thủy tinh có nắp kín.
Để nhiệt độ phòng nửa ngày xong cho cà vào ngăn mát tủ lạnh ăn dần nhé cả nhà.
GD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
GD&TĐ - Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế là cột mốc đáng nhớ, nhưng với Đinh Xuân Phúc, đích đến là trở thành bác sĩ để cống hiến cho cộng đồng.
GD&TĐ - Nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416 (Quân khu 9) bàn giao Nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách xã Ô Lâm (An Giang).
GD&TĐ - Từ kỳ phát hành tháng 9/2026, Ấn phẩm Cầu Vồng Tuổi thơ của Báo Giáo dục & Thời đại điều chỉnh giá bìa, nâng cấp nội dung và tăng cường hoạt động giáo dục cho học sinh.
GD&TĐ - Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Trung đoàn Pháo phòng không 224 tổ chức hoạt động tri ân, giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn".