MC Hoa hậu Hoàn vũ bị chế nhạo ở lễ trao giải Quả cầu vàng

Nam diễn viên Hollywood tái hiện sự cố công bố nhầm hoa hậu của Steve Harvey tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2016.

MC Hoa hậu Hoàn vũ bị chế nhạo ở lễ trao giải Quả cầu vàng

Theo USA Today, tài tử Jamie Foxx và nữ diễn viên Lily James được mời lên trao giải Nhạc phim gốc xuất sắc. Tài tử 48 tuổi khiến khán giả cười ồ khi không nhìn kết quả trong phong bì thư, mà công bố luôn bộ phim giành chiến thắng - Straight Outta Compton. Thực tế là phim này không nằm trong danh sách đề cử.

Sau vài giây bối rối, Jamie Foxx tuyên bố: "Tôi xin lỗi. Đây là lỗi của tôi. Kết quả nằm trong tờ giấy này. Tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm. Xin lỗi đoàn phim Compton".

Sau đó, Jamie Foxx trao lại tờ giấy để Lily James công bố người chiến thắng thực sự - nhà soạn nhạc Ennio Morricone của phim The Hateful Eight. Dù tài tử Hollywood chỉ dừng câu chuyện ở đó, ai cũng ngầm hiểu anh tái hiện lại màn công bố nhầm kết quả gây xôn xao tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ hồi tháng 12. Đã gần một tháng trôi qua, vụ lùm xùm này chưa đi đến hồi kết. Đặc biệt, hoa hậu Colombia - Ariadna Gutierrez - vẫn tỏ ra ấm ức khi trả lời phỏng vấn báo chí, truyền thông.

MC Hoa hậu Hoàn vũ bị chế nhạo ở lễ trao giải Quả cầu vàng
Jamie Foxx và con gái trên thảm đỏ Quả cầu vàng lần thứ 73. Ảnh: AP

Trò chuyện với kênh truyền hình Univision hôm thứ ba, người đẹp bức xúc: "Chỉ trong 4 phút, họ phá nát giấc mơ của tôi, bỏ chúng vào một chiếc túi và ném vào thùng rác. Họ có thể sửa sai bằng cách khác mà. Họ chẳng thèm bận tâm đến cảm nhận của một cô gái đã nỗ lực làm việc để biến giấc mơ thành sự thật. Tôi đã rất buồn và khóc suốt đêm đó".

Mới đây, trang Entertainment Tonight cũng đưa tin, Ariadna Gutierrez sẽ là khách mời trong chương trình The Steve Harvey Show, lên sóng ngày 18/1. Đây được coi là cuộc gặp mặt đầu tiên của hoa hậu Colombia và "vua hài" Steve Harvey kể từ đêm chung kết. Trước đó, ngôi sao 58 tuổi chia sẻ anh cố gắng xin lỗi á hậu hoàn vũ nhưng không nhận được hồi âm.

Theo news.zing

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.