Máy đa năng của sinh viên mê sáng tạo

GD&TĐ - Tích hợp nhiều tính năng khác nhau trong một chiếc máy, Nguyễn Hồng Sơn, sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái đã cho ra đời sản phẩm giảm sức lao động cho nông dân.

Máy đa năng hỗ trợ cho công việc nông nghiệp.
Máy đa năng hỗ trợ cho công việc nông nghiệp.

4 tính năng chung một động cơ

Sinh ra trong gia đình thuần nông ở xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên, Nguyễn Hồng Sơn thấu hiểu những khó khăn, vất vả trong công việc hàng ngày của gia đình. Với mong muốn giúp bố mẹ tiết kiệm công lao động, chi phí và nâng cao năng suất, Sơn đã ấp ủ về một chiếc máy đa năng với nhiều chức năng phục vụ nhu cầu sản xuất của nông hộ.

Trong quá trình học tập tại Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái, Hồng Sơn đã được thầy cô tận tình chỉ bảo, truyền đạt cho những kiến thức về khoa học kỹ thuật. Và dựa trên kiến thức đã được học tại trường và đam mê nghiên cứu khoa học, Hồng Sơn đã tạo ra “Máy đa năng công nghệ mới” tích hợp nhiều công năng nhằm giảm bớt nặng nhọc, đem lại năng suất cao trong sản xuất, chăn nuôi cho bà con.

Điểm mới và sáng tạo của chiếc máy này chính là 4 chức năng biệt lập nhưng lại được chạy bằng một động cơ. Với sự khéo léo, sắp xếp bố cục và hệ thống vòng bi, dây curoa… chiếc máy tích hợp chức năng của 4 loại máy gồm: Thái chuối, đập cành quế, ruôi sắn, xịt rửa. Mỗi máy này được đặt ở 4 góc, có phễu được thiết kế với đường kính phù hợp với nhiều loại sản phẩm và có nắp cửa ra riêng.

Máy thái chuối thiết kế phễu có đường kính 15 cm và cuống phễu là 17,5 cm, có thể thái cây chuối có đường kính khoảng 17 cm; được thiết kế nắp cửa xả nằm ngang giúp nguyên liệu sau khi băm nhuyễn được đẩy trực tiếp ra ngoài. Máy đập cành quế có 2 quả lô chạy cùng chiều, tạo áp lực đập nát cành quế và đưa sản phẩm ra.

Máy ruôi sắn có nắp lưỡi ruôi, củ sắn đưa vào máy được nạo và đẩy ra ngoài. Máy xịt rửa nhỏ gọn để vừa với khung. Máy được lắp đặt bánh xe cao su thuận lợi cho quá trình di chuyển qua các địa hình gồ ghề, phụ nữ và trẻ em đều có thể thao tác được.

Khung máy và các bộ phận như: Dao băm, lưỡi ruôi đều có thể dễ dàng tháo lắp, thuận tiện trong việc vệ sinh và lắp ráp. Sản phẩm đa năng của Hồng Sơn đã giúp người dân giảm sức lao động, giảm chi phí đầu tư mua máy móc phục vụ sản xuất mà đạt hiệu quả, năng suất cao.

Làm từ vật liệu phế thải

Hồng Sơn cho biết, dù nhiều chức năng, công dụng, nhưng đa phần vật liệu trong chiếc máy lại được tận dụng từ các bộ phận của một số thiết bị đã hỏng. Nhờ đó, tiết kiệm đáng kể chi phí mà vẫn đảm bảo nguyên tắc hoạt động của máy.

“Do điều kiện nghiên cứu có hạn, tự mày mò là chính, em phải tận dụng các thiết bị đã hỏng để “tái chế” thành máy mới. Có những lúc, ý tưởng xuất hiện, nhưng không lắp đặt được, khi lắp thì không vận hành được, lại tháo ra, làm lại.

Đi đâu cũng nhăm nhăm nhìn xem có đồ gì cũ để tận dụng được không. Cuối cùng, được sự tư vấn, hỗ trợ của các giảng viên, em đã hoàn thành sản phẩm ngoài mong đợi”, Hồng Sơn chia sẻ.

Sản phẩm máy đa năng sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng đã mang lại hiệu quả bất ngờ, được ứng dụng trực tiếp tại gia đình Hồng Sơn và một số hộ dân lân cận. Máy chạy bằng điện nên không xả khói thải, các tính năng hoạt động hết công năng, tận dụng tối đa nguyên liệu thừa, góp phần bảo vệ môi trường.

Giảng viên Đỗ Chí Nghĩa, Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái, cho biết, sản phẩm của Hồng Sơn mang tính sáng tạo từ thực tiễn. Từ lúc đề xuất ý tưởng đến lúc thực thi, em nhận được sự giúp đỡ rất nhiều của giáo viên trong trường.

Nhà trường tạo điều kiện để em thực hành, thử nghiệm, nghiên cứu bằng cơ sở vật chất sẵn có. Nếu được nghiên cứu bài bản, máy hoàn toàn có thể phát triển để thương mại hóa, tích hợp nhiều tính năng khác nhau theo yêu cầu người sử dụng.

Với những công năng, lợi ích, chiếc máy đa năng của Nguyễn Hồng Sơn đã giành giải Nhất trong Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo cụm Tây Bắc Bộ năm 2021 do Ban Chấp hành Đoàn các tỉnh cụm miền núi Tây Bắc Bộ tổ chức; Giải Nhất Cuộc thi ý tưởng, dự án thanh niên khởi nghiệp tỉnh Yên Bái lần thứ III, năm 2021.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.