Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga chỉ mất 2 phút để chiến thắng F-22 của Mỹ

GD&TĐ - Các chuyên gia cho rằng chỉ cần 2 phút để một phi công chiến đấu cơ Su-35 đánh bại máy bay chiến đấu F-22 thế hệ thứ 5 của Mỹ. Điều này là do nhiều yếu tố, từ phạm vi hoạt động của radar đến tầm bắn của vũ khí được trang bị trên chiến đấu cơ Su-35.

Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga chỉ mất 2 phút để chiến thắng F-22 của Mỹ

Được biết, máy bay chiến đấu của Mỹ, mặc dù sử dụng công nghệ tàng hình, nhưng được lắp đặt hệ thống radar riêng, có thể bị phát hiện từ khoảng cách 90-120 km. Do vậy F-22 đã trở thành mục tiêu lý tưởng cho tên lửa không đối không R-27 của Nga với khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 300 km.

Do chỉ sử dụng một phần công nghệ tàng hình, máy bay chiến đấu Su-35 của Nga có thể bị F-35 phát hiện ở khoảng cách 140-160 km, tuy nhiên, nhờ khả năng siêu cơ động, Su-35 có thể tránh khỏi sự tấn công của kẻ thù.

Trên thực tế, để tiếp cận F-22 của Mỹ ở khoảng cách thích hợp cho tấn công, phi công Su-35 của Nga chỉ cần khoảng 2 phút. Đặc biệt, trước đó đã xuất hiện bức ảnh máy bay chiến đấu Mỹ nằm trong tầm ngắm của Su-35 Nga.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ