Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra trong hai ngày 21 và 22/11 tại Trung tâm Văn hóa hội nghị Sóc Trăng (phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) với sự tham dự của 350 đại biểu chính thức.
Đại hội hiệp thương cử 116/120 thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ nhiệm kỳ mới.
Tại phiên họp thứ nhất, bà Hồ Thị Cẩm Đào được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ.
7 Phó Chủ tịch? gồm các ông, bà: Trần Văn Chính, Nguyễn Thị Huệ Chi, Nguyễn Văn Sử, Lê Thị Sương Mai, Nguyễn Thị Thùy Linh, Lư Thị Ngọc Anh và Lê Nguyễn Sinh Nhựt.
Đại hội cũng hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Đại hội có 97 đại biểu nữ (27,1%), 54 đại biểu là người dân tộc (15,43%), 86 đại biểu là chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo (24,57%), 115 đại biểu chuyên trách Mặt trận các cấp (32,86%) và 83 đại biểu ngoài Đảng (23,71%). Đại biểu cao tuổi nhất sinh năm 1942, đại biểu thấp tuổi nhất sinh năm 1992.
Đại hội diễn ra với chủ đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng tới mục tiêu xây dựng Cần Thơ văn minh, hiện đại, là trung tâm động lực của vùng. Phương châm của Đại hội là “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đề nghị Cần Thơ tiếp tục bám sát các quan điểm, chủ trương của Đảng. Triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả 7 nhóm giải pháp được nêu trong Nghị quyết, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương;
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trong tình hình mới theo hướng toàn dân, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực chất các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã được Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động với phương châm: Nói thật, làm thật, hiệu quả thật, người dân thụ hưởng thật.
Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, cho biết thành phố tiếp tục kế thừa thành quả, phấn đấu đến năm 2030 trở thành một trong những cực tăng trưởng của cả nước.
Trong nhiệm kỳ qua, Cần Thơ đã xây mới và sửa chữa gần 11.500 căn nhà; vận động 132 tỷ đồng cho Quỹ vì người nghèo, xây dựng và sửa chữa 920 căn nhà Đại đoàn kết; đóng góp hơn 60 tỷ đồng và hàng trăm tấn hàng hóa hỗ trợ các địa phương bị thiên tai; tỷ lệ hộ nghèo sau sáp nhập giảm còn 0,85%.
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng nhấn mạnh nhiệm vụ tăng cường nắm bắt, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng Nhân dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.
Đại hội đã đặt ra 16 chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó đáng chú ý là mục tiêu hằng năm phối hợp xây dựng nhà ở cho tất cả hộ nghèo và hộ cận nghèo đủ điều kiện; đảm bảo 100% hộ bị thiệt hại nặng do thiên tai được hỗ trợ kịp thời; chăm lo đầy đủ các hộ nghèo, cận nghèo vào dịp lễ, Tết. Mặt trận thành phố cũng xác định các khâu đột phá để tập trung triển khai...