Mang tình yêu đọc sách cho học sinh vùng biên giới An Giang

GD&TĐ - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (Bộ GD&ĐT) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc và Sở GD&ĐT An Giang tổ chức ngày hội sách.

An Giang tổ chức ngày hội sách tại huyện Tri Tôn và thị xã Tịnh Biên. (Ảnh: Trọng Nhân)
An Giang tổ chức ngày hội sách tại huyện Tri Tôn và thị xã Tịnh Biên. (Ảnh: Trọng Nhân)

Ngày 27/3, ngày hội sách được tổ chức tại Trường Mẫu giáo Văn Giáo và Trường Tiểu học Bán Trú A Nhà Bàng (thị xã Tịnh Biên), Trường Mẫu giáo An Tức và Trường Tiểu học A Ô Lâm (huyện Tri Tôn).

Phát biểu khai mạc ngày hội sách tại Trường Tiểu học A Ô Lâm (huyện Tri Tôn), ông Trần Tuấn Khanh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang, nhấn mạnh: Ngày hội sách là một dự án cung cấp kho tàng sách miễn phí, chất lượng, nhằm tạo cơ hội tiếp cận tri thức rộng mở cho trẻ em trên khắp Việt Nam, đặc biệt là học sinh vùng sâu, vùng xa, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ khuyết tật.

Việc triển khai Thư viện số tại các trường mẫu giáo và tiểu học giúp giáo viên, học sinh làm quen với nền tảng số, góp phần xây dựng môi trường đọc hiện đại, thuận tiện và bền vững.

Thư viện số không chỉ cung cấp hàng nghìn đầu sách với nhiều định dạng mà còn thúc đẩy khả năng tự học, phát triển tư duy phản biện và kỹ năng công nghệ, trang bị hành trang cần thiết cho học sinh trong thời đại số.

1000040398.jpg
GS.TS Lê Anh Vinh - Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phát biểu tại ngày hội. (Ảnh: Trọng Nhân)
1000040401.jpg
Ông Trần Tuấn Khanh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang phát biểu tại ngày hội. (Ảnh: Trọng Nhân)
1000040395.jpg
Tiết mục múa của các em học sinh Khmer tại Ngày hội. (Ảnh: Trọng Nhân)
1000040385.jpg
GS.TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam trao đổi cùng học sinh tại ngày hội. (Ảnh: Trọng Nhân)
1000040400.jpg
Ban tổ chức tặng sách cho thư viện Trường Tiểu học A Ô Lâm, huyện Tri Tôn. (Ảnh: Trọng Nhân)

Trong năm học 2024 - 2025, dự án sẽ triển khai tập huấn sử dụng và phát triển thư viện số miễn phí tại 6 tỉnh trên cả nước. Tại An Giang, chương trình đã được thực hiện tại 2 trường mầm non và 2 trường tiểu học thuộc khu vực khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Dự án mang đến cơ hội để học sinh tiếp cận nguồn tri thức phong phú, khơi dậy niềm đam mê đọc sách và hình thành thói quen đọc ngay từ những năm đầu đến trường.

Qua đó, dự án góp phần khơi dậy và nuôi dưỡng tình yêu đọc sách cho trẻ em, giúp các em tiếp cận đa dạng thể loại sách phù hợp lứa tuổi.

Đồng thời, chương trình còn tạo sân chơi bổ ích, nơi học sinh, giáo viên và phụ huynh cùng chia sẻ, lan tỏa văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người dân và học sinh vùng biên Khổng Lào trong ngày khởi công trường nội trú liên cấp.

Viết tiếp ước mơ từ những ngôi trường nội trú

GD&TĐ - Tại nhiều xã biên giới của hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu, các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tiếp tục được khởi công trong không khí phấn khởi của chính quyền địa phương, thầy cô và học sinh.

Chiếc khăn mùi xoa - người bạn thân thiết một thời. Ảnh minh họa: ITN.

Chiếc khăn gói trọn tình mẹ

GD&TĐ - Khi giúp mẹ dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc trong nhà, tôi bất ngờ nhìn thấy chiếc khăn mùi xoa ngày bé của mình được gấp gọn đặt trong góc tủ cũ.

Cảnh phim 'Thung lũng hoang vắng' (năm 2001).

Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới

GD&TĐ - Chương trình “Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi mới” sẽ giới thiệu 17 tác phẩm tiêu biểu, mang đến cơ hội nhìn lại hành trình phát triển của điện ảnh Việt Nam.