Mang nước sạch đến 20.000 người dân Bến Tre và Trà Vinh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tập đoàn Keppel vừa khánh thành hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn tặng người dân vùng hạn, mặn tại hai tỉnh Bến Tre và Trà Vinh.

Người dân xã Tân Thủy (huyện Ba Tri, Bến Tre) vui mừng khi có nước sạch sử dụng.
Người dân xã Tân Thủy (huyện Ba Tri, Bến Tre) vui mừng khi có nước sạch sử dụng.

Mới đây, Tập đoàn Keppel tổ chức Lễ khánh thành, tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày đến với gần 20.000 người dân tại xã Tân Thủy (huyện Ba Tri, Bến Tre) và xã Hàm Giang (huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh).

Hệ thống lọc nước nhiễm mặn của dự án đã sẵn sàng đưa vào sử dụng, với công suất sản xuất 6.000 lít nước sạch mỗi ngày, tiếp nối nỗ lực đóng góp cho cộng đồng tại nơi doanh nghiệp hoạt động, cũng như tái khẳng định cam kết đem lại giải pháp cho một thế giới bền vững.

Thấu hiểu nguồn nước sạch ngày càng khan hiếm, Tập đoàn Keppel đã khởi động dự án Living Well, đưa hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn đến với những địa phương thiếu nước sạch do hạn hán và xâm nhập mặn gây ra. Đến nay, Keppel đã đưa nước sạch đến với hơn 50.000 người dân tại các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và mở rộng đến với quốc gia khác.

Ông Wong Wai Foo - Giám đốc Bộ phận Tái tạo Đô thị bền vững, Tập đoàn Keppel tại Việt Nam bày tỏ: “Tôi tin rằng những nỗ lực của Keppel không chỉ đem lại nguồn nước sạch dùng trong sinh hoạt hằng ngày cho người dân xã Tân Thủy, mà còn giúp nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu, một trong những nguyên nhân chính gây ra hạn hán và xâm nhập mặn”.

Đặc biệt, từ nguồn tài trợ của mạnh thường quân, địa phương đã phối hợp lắp đặt máy lọc nước nhiễm mặn công suất 6.000 lít nước sạch mỗi ngày để phục vụ cho nhu cầu sử dụng nước ngọt, nước sạch đã đem lại sự phấn khởi rất lớn cho bà con nhân dân trong trong ấp Tân Hòa nói riêng, bà con trong xã Tân Thủy nói chung.

Các em học sinh Trường THCS Trần Hữu Hiệp được tập huấn các kiến thức về biến đổi khí hậu.

Các em học sinh Trường THCS Trần Hữu Hiệp được tập huấn các kiến thức về biến đổi khí hậu.

Dịp này, các em học sinh ở xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre cũng có mặt và hào hứng tham gia vào buổi tập huấn, chia sẻ kiến thức về môi trường. Các bạn cùng nhau sôi nổi bàn luận về các vấn đề bảo vệ môi trường cũng như biến đổi khí hậu, một trong những nguyên nhân gây ra hạn mặn, từ đó thêm nâng cao ý thức để bảo vệ môi trường sống xung quanh.

Cô Trần Thị Thùy Trang, giáo viên chủ nhiệm lớp 8 (Trường THCS Trần Hữu Nghiệp) cho hay, nhiều năm gần đây biến đổi khí hậu tác động nhiều đến địa phương gây ra hạn hán, xâm nhập mặn.

“Ở đây gần biên giới biển, khí hậu nắng nóng quanh năm rất khắc nghiệt, độ nhiễm mặn ngày càng cao làm cho đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Qua chương trình ngày hôm nay, học sinh đã hiểu thêm về ý nghĩa và hành động về biển đổi khí hậu. Qua đó các em có ý thức và có trách nhiệm với địa phương của mình”, cô nói.

Em Nguyễn Thị Lin Đa (lớp 8, Trường THCS Trần Hữu Hiệp) cho biết, nhà của em hay bị thiếu nước. “Nhờ có chương trình mà em có thêm nhiều kiến thức về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Chương trình rất ý nghĩa với tụi em và hy vọng sẽ có nhiều hơn các chương trình như thế này để chúng em được học hỏi, trải nghiệm”, em Đa hào hứng chia sẻ.

Dự án Living Well được Keppel và báo Tiền Phong khởi xướng vào năm 2022 nhằm đem lại nước sạch dùng trong sinh hoạt cho những địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hạn hán và xâm nhập mặn.

Kể từ 2022 đến nay, Living Well đã và đang đồng hành cùng hơn 70.000 người dân tại 7 địa phương trên khắp Việt Nam. Tiếp nối thành công của dự án tại Việt Nam, Keppel cũng nhân rộng và đưa Living Well đến với người dân tiểu bang Karnataka, Ấn Độ vào năm 2023.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ