Mang khối u hơn 12 kg suốt thập kỷ mà cứ tưởng bụng bia

GD&TĐ - Người đàn ông 63 tuổi chỉ biết cơ thể mình có điều gì đó không ổn khi bỗng nhiên sụt tới 34 pounds (hơn 15 kg) mà bụng thì vẫn cứ căng phồng.

Mang khối u hơn 12 kg suốt thập kỷ mà cứ tưởng bụng bia
Bác sĩ chật vật ôm khối u lấy ra từ cơ thể Kevin bằng cả 2 bàn tay
Bác sĩ chật vật ôm khối u lấy ra từ cơ thể Kevin bằng cả 2 bàn tay

Ban đầu, ông Kenvin Kelly cứ nghĩ mình sở hữu một chiếc bụng bia giống như nhiều người đàn ông bị béo bụng khác. Mãi đến gần đây, khi bỗng nhiên bị giảm tới hơn 15 kg sau cuộc phẫu thuật tim mà phần bụng thì vẫn tiếp tục tăng kích thước ông mới nghi ngờ bản thân mắc vấn đề sức khỏe và đề nghị bác sĩ tiến hành kiểm tra cho mình.

Kevin từng nghĩ rằng mình bị béo bụng thông thường
Kevin từng nghĩ rằng mình bị béo bụng thông thường

Sau khi chụp chiếu, các bác sĩ cũng phát hoảng khi tìm thấy khối u trong bụng Kevin, một khối u có kích thước khổng lồ. Chẩn đoán ban đầu cho thấy người đàn ông mắc bệnh u mỡ ác tính và nếu không phẫu thuật kịp thời, rất có thể Kevin sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng.

“Ban đầu, tôi đã nghĩ rằng họ bỏ quên bông băng và dụng cụ phẫu thuật trong cơ thể mình”, Kevin thổ lộ.

Khối u mỡ đã xâm nhập vào các cơ quan nội tạng của Kevin
Khối u mỡ đã xâm nhập vào các cơ quan nội tạng của Kevin

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ còn sốc hơn gấp bội khi loại bỏ được khối u lớn gấp 3 lần kích thước chẩn đoán ban đầu. Khối u còn lớn tới mức bắt đầu di chuyển vào trong nội tạng và quấn quanh một quả thận của Kevin.

“Trước khi phẫu thuật, ruột già bên trái của tôi bị đẩy xuống dưới xương ức, tôi thậm chí có thể chạm vào ruột thông qua da và cảm nhận thức ăn đang tiêu hóa”, Kevin kể.

U mỡ ác tính là căn bệnh có liên quan đến việc đột biến các tế bào mỡ. Nó có thể xảy ra ở bất kỳ bộ phận nào có tế bào mỡ trong cơ thể nhưng phổ biến nhất là ở các cơ, chi hoặc bụng.

Theo Dân trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa/internet.

Thời gian giảng dạy có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính phụ cấp thâm niên

GD&TĐ - * Hỏi: Trước khi được tuyển dụng vào viên chức, tôi đã có thời gian trực tiếp giảng dạy theo hợp đồng lao động tại cơ sở giáo dục công lập và có đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc theo quy định. Vậy thời gian giảng dạy hợp đồng của tôi có được tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo? (thanhnhan***@gmail.com).

Ảnh minh họa.

Giá vàng ngày 30/9: Tăng nhẹ

GD&TĐ - Giá vàng trong nước và giá vàng thế giới ngày 30/9, bật tăng nhẹ trở lại so với phiên giao dịch trước.