Man Utd tổ chức buổi lễ ‘đặc biệt’ cho Ronaldo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Man Utd long trọng tổ chức buổi lễ chúc mừng Cristiano Ronaldo cán mốc 700 bàn thắng trong sự nghiệp cấp Câu lạc bộ.

Buổi lễ đặc biệt được tổ chức ngay tại đại bản doanh Carrington với sự tham dự của đông đủ các cầu thủ đội chủ sân Old Trafford.

Theo đó, trước buổi tập chiều 10/10, siêu sao người Bồ Đào Nha được chào đón bằng ba quả bóng bay màu vàng tạo thành số 700. Man Utd cũng chuẩn bị áo đấu đặc biệt với số 700 ở mặt sau để Ronaldo chụp ảnh kỷ niệm cùng các đồng đội.

Pha lập công thứ 700 chỉ tính riêng cấp Câu lạc bộ, được chủ nhân 5 Quả bóng Vàng thiết lập khi sút tung lưới Everton để ấn định chiến thắng 2-1 cho Man Utd tại vòng 10 giải Ngoại hạng Anh.

Ronaldo làm ký hiệu số 7 với hàm ý ‘khoe’ 700 bàn ở cấp Câu lạc bộ sau khi ghi bàn vào lưới Everton.

Ronaldo làm ký hiệu số 7 với hàm ý ‘khoe’ 700 bàn ở cấp Câu lạc bộ sau khi ghi bàn vào lưới Everton.

Đáng chú ý, Ronaldo ghi 5 bàn cho Sporting, 118 bàn trong giai đoạn đầu khoác áo Man Utd, 450 bàn cho Real Madrid, 101 bàn ở Juventus và 26 bàn từ khi trở lại sân Old Trafford hè 2021. Ronaldo cán mốc 700 bàn sau 943 trận, trung bình ghi 0,74 bàn mỗi trận.

"Chúc mừng Ronaldo đạt được cột mốc quan trọng" - tiền đạo Marcus Rashford viết trên Twitter và đăng ảnh mừng cùng đàn anh.

Tiền vệ đồng hương Bruno Fernandes cũng tiết lộ tập thể Man Utd đều mừng với cột mốc đặc biệt của Ronaldo. Trước đó, tại buổi họp báo sau trận thắng Everton chính huấn luyện viên Erik ten Hag cùng chúc mừng và tôn vinh tiền đạo 37 tuổi.

Tập thể Man Utd chúc mừng Ronaldo ghi 700 bàn cấp Câu lạc bộ.

Tập thể Man Utd chúc mừng Ronaldo ghi 700 bàn cấp Câu lạc bộ.

CR7 cũng đăng trên trang cá nhân: “700 bàn thắng cấp Câu lạc bộ quả là con số tuyệt vời mà chúng ta đã cùng nhau đạt được. Cảm ơn tất cả các đồng đội, huấn luyện viên, Câu lạc bộ, gia đình, bạn bè và cả người hâm mộ. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục".

Tổng cộng, Ronaldo đã ghi 817 trong sự nghiệp nhiều hơn Lionel Messi tới 36 bàn. Thực tế từ cuối năm 2021, Ronaldo đã xô đổ cột mốc 109 bàn mà Ali Daei xác lập cho tuyển Iran năm 2006. Qua đó, Ronaldo trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho một đội tuyển quốc gia. Anh hiện đang phá sâu kỷ lục khi ghi 117 bàn sau 189 lần ra sân trong màu áo Bồ Đào Nha.

Bàn thắng vào lưới Everton cũng giúp Ronaldo đạt mốc 21 mùa liên tiếp ghi bàn ở 1 trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Cựu danh thủ Ryan Giggs và Francesco Totti hiện nắm giữ kỷ lục này khi ghi bàn ở 23 mùa liên tiếp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ