Ronaldo 'gây gổ, chống đối' HLV Erik ten Hag

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ronaldo ra mặt chống đối HLV Erik ten Hag trong bối cảnh phong độ của anh đang lao dốc và phải thường xuyên ngồi ghế dự bị.

“Siêu sao người Bồ Đào Nha cho rằng huấn luyện viên Ten Hag đang cứng nhắc một cách không cần thiết và quá ràng buộc với triết lý bóng đá đã giúp ông thành công tại Ajax Amsterdam” - thông tin từ tờ The Times khẳng định.

Tờ nhật báo của Anh cũng tiết lộ, tiền đạo 37 tuổi ‘thường xuyên gây gổ’ với chiến lược gia người Hà Lan vì liên tục phải ngồi dự bị ở Ngoại hạng Anh. Thực tế, chủ nhân 5 Quả bóng Vàng không được ra sân phút nào trong trận Man Utd thua thảm 3-6 trước đối thủ hàng xóm Man City.

Ronaldo đang không có được phong độ tốt tại Man Utd.

Ronaldo đang không có được phong độ tốt tại Man Utd.

Trận này, cựu ngôi sao Real Madrid không được ra sân phút nào dù vài lần ống kính máy quay bắt gặp cảnh anh khởi động. Nhưng khi Martial vào thay Marcus Rashford ở phút 59, tiền đạo 37 tuổi tỏ vẻ chán nản.

"Tôi không đưa Ronaldo vào sân vì tôn trọng sự nghiệp vĩ đại của cậu ấy. Mặt khác, tôi dùng Antony Martial vì cậu ấy cần thi đấu để lấy lại cảm giác bóng sau khi bình phục chấn thương".

Theo ý của nhà cầm quân 52 tuổi, ông không muốn đưa Ronaldo vào sân khi trận đấu coi như đã an bài, bởi chiến thắng lúc đó đã chắc chắn thuộc về Man City. Đây là lần đầu siêu sao Bồ Đào Nha dự bị trọn trận kể từ mùa 2020-2021 tại Juventus. Trong 9 mùa giải ở La Liga, anh chưa từng dự bị mà không được vào sân.

Đến trận Man Utd thắng Omonia 3-2 ở vòng bảng Europa League hôm 7/10 (giờ Hà Nội), Ronaldo trở lại đội hình xuất phát nhưng gây thất vọng. Anh tung tổng cộng 8 lần dứt điểm nhưng chỉ 1 lần trúng đích. Dấu ấn duy nhất của CR7 là đường kiến tạo cho Marcus Rashford nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 84.

Hiện tại, Quỷ đỏ đang chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân của Everton vào lúc 01h00 sáng ngày 10/10 (giờ Việt Nam).

Chuyến đi đến Goodison Park mùa trước gây thất vọng cho Ronaldo và các đồng đội khi họ thua đối thủ 1-0. Hơn nữa, nơi đây cũng khiến anh gặp rắc rối khi ‘tiện tay’ đập vỡ điện thoại của một cổ động viên nhí và sau đó phải nhận án phạt của Liên đoàn bóng đá Anh.

Man Utd hiện đang xếp vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, kém vị trí top 4 của Brighton 2 điểm. Do đó, họ đặt quyết tâm phải thắng chủ nhà Everton.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.