HLV Ten Hag không để Ronaldo ra đi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo nhiều nguồn tin mới đây cho hay, HLV Ten Hag sẽ không để Ronaldo ra đi trong phiên chợ Đông.

Ronaldo vẫn chưa thể ra đi tìm bến đỗ mới như mơ ước.
Ronaldo vẫn chưa thể ra đi tìm bến đỗ mới như mơ ước.

Kể từ đầu mùa giải 2022/23 đến nay, Ronaldo thi đấu không tốt khi đánh mất vị trí chính thức trong đội hình MU vào tay các cầu thủ trẻ. Tính đến lúc này, siêu sao người Bồ Đào Nha mới chỉ có được 1 bàn thắng và 1 kiến tạo tại Europa League.

Hiện có lẽ anh đang rất muốn ra đi để tìm một bến đỗ mới ngay trong kỳ chuyển nhượng tới. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin mới đây cho hay, HLV Ten Hag khả năng sẽ không để CR7 ra đi trong phiên chợ Đông.

Ngoài ra, lúc này Ronaldo cũng không nhận được nhiều sự quan tâm của các đội bóng tại châu Âu.

Đêm qua (7/10), Quỷ đỏ tiếp đón Omonia trong trận đấu thuộc lượt trận thứ 3 vòng bảng Europa League sau thất bại nặng nề trước Man City tại Ngoại hạng Anh. Ronaldo đá chính nhưng không ghi bàn thắng nào.

Với màn trình diễn tệ hại này, Ronaldo tiếp tục nối dài chuỗi ngày buồn của mình ở sân Old Trafford. Sau tổng cộng 8 trận ra sân trong màu áo Quỷ đỏ, CR7 mới chỉ có được 1 bàn thắng từ chấm penalty. Con số này đã thiết lập một kỷ lục mới trong sự nghiệp Ronaldo.

Cụ thể, đây là lần đầu tiên mà Ronaldo chỉ ghi được 1 bàn trong 8 trận đầu tiên kể từ mùa giải 2005/2006. Mùa giải năm đó, Ronaldo ở độ tuổi 20 cũng chỉ ghi được 1 bàn sau 8 trận đầu tiên.

Chelsea là bến đỗ hoàn hảo nhất của CR7 ở thời điểm này, bởi đích thân chủ tịch Todd Boehly trước đó đã bày tỏ mong muốn có được Ronaldo cho những kế hoạch vĩ đại của CLB. Nếu gia nhập Chelsea, Ronaldo cũng sẽ được thi đấu ở Cúp C1 như mong ước.

Theo tiết lộ của tờ Fotomac, Gã khổng lồ của Thổ Nhĩ Kỳ - Galatasaray đang sẵn sàng gửi lời đề nghị tới Cr7. Theo nhiều nguồn tin, đội bóng này sẽ trả cho Ronaldo mức lương 360.000 Bảng/tuần (thấp hơn khá nhiều so với MU) nếu hai bên thuộc về nhau.

Hiện tại, thầy trò HLV Okan Burak đang xếp thứ 4 tại Super Lig - một vị trí đã cải thiện hơn rất nhiều so với thứ hạng 13 ở mùa giải trước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.