Man United tranh giành 'tiểu Messi' với Atletico Madrid

GD&TĐ - Quỷ đỏ đang lên kế hoạch mang Paulo Dybala về sân Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới.

Paulo Dybala lọt tầm ngắm của nhiều đại gia bóng đá châu Âu.
Paulo Dybala lọt tầm ngắm của nhiều đại gia bóng đá châu Âu.

Theo Fichajes, tiền đạo ngôi sao của AS Roma, Paulo Dybala có điều khoản giải phóng vô cùng thấp, chỉ 12 triệu euro. Điều này giúp anh lọt vào tầm ngắm của Man Utd và nhiều đội bóng lớn của châu Âu.

Được biết, Quỷ đỏ đang lên kế hoạch mang Paulo Dybala về sân Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới khi rất thích lối chơi thông minh của cầu thủ này.

Ban lãnh đạo của Man United coi đây là một bản hợp đồng ngon bổ rẻ và quyết tâm có được chữ ký của Paulo Dybala.

Có ít nhất hai đối thủ đang cạnh tranh với MU trong thương vụ lôi kéo cầu thủ người Argentina là Bayern Munich và Atletico Madrid. Bayern Munich cần người thay thế Thomas Muller, cũng như nâng chất lượng tấn công khi Sadio Mane không đạt hiệu suất bóng đá như kỳ vọng.

Trong khi đó, Diego Simeone cũng luôn dành thiện cảm cho Dybala và muốn đưa cầu thủ đồng hương về đội hình mà mình đang dẫn dắt.

Cả 3 đều liên hệ với Dybala hồi mùa hè năm ngoái, sau khi Dybala hết hợp đồng với Juventus. Tuy vậy, cựu cầu thủ Palermo chọn Roma vì HLV Jose Mourinho vì vậy cả 3 ông lớn của bóng đá châu Âu sẽ liên hệ lại với tiền đạo này ở kỳ chuyển nhượng mùa hè tới.

Trong một diễn biến khác, báo chí Ý tiết lộ, MU sẽ cạnh tranh sòng phẳng với gã hàng xóm Man City để giành cơ hội ký hợp đồng với tiền đạo Khvicha Khvaratskhelia của Napoli.

Chân sút người Georgia chơi bùng nổ ngay mùa đầu tiên khoác áo CLB thành Naples, góp công lớn giúp họ dẫn đầu Serie A. Chính vì vậy, mức giá của Khvaratskhelia được dự báo sẽ còn vượt mốc 100 triệu euro vào cuối mùa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang cảnh hội thảo.

Đạo đức, pháp lý và an toàn dữ liệu trong ứng dụng AI tài chính

GD&TĐ - Ngày 15–16/12, Viện Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Viện Giám sát Tài chính Hàn Quốc (Financial Supervisory Service – FSS), tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “AI và Đổi mới sáng tạo trong phân tích thị trường tài chính” (AIFMA).

Tranh minh họa người Philippines thời tiền thuộc địa. Ảnh: Ancient-origins.net

Những chiếc răng đính vảy vàng

GD&TĐ - Nhà thám hiểm Antonio Pigafetta viết trong nhật ký rằng, năm 1521, ông đến Philippines và gặp tù trưởng có bộ răng đính vảy vàng sáng loáng.