HLV Shin Tae-yong 'mong tâm lý học trò không suy sụp' sau trận thua U20 Iraq

GD&TĐ - Phát biểu trong buổi họp báo sau trận thua Iraq, HLV Shin Tae-yong của U20 Indonesia tỏ ra vô cùng thất vọng

HLV Shin Tae-yong thất vọng với màn trình diễn của U20 Indonesia.
HLV Shin Tae-yong thất vọng với màn trình diễn của U20 Indonesia.

Tối 1/3, đội tuyển U20 Indonesia của HLV Shin Tae-yong đã để thua Iraq trong trận ra quân vòng chung kết U20 châu Á đang diễn ra tại Uzbekistan.

Đội bóng xứ Vạn đảo để thủng lưới 2 bàn trong hiệp một và bất lực trong việc chọc thủng lưới đối thủ dù thi đấu đầy cố gắng và có lợi thế hơn người ở cuối hiệp một khi cầu thủ Shamoon của Iraq bị thẻ đỏ ở phút 45+1.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Shin Tae-yong của U20 Indonesia tỏ ra vô cùng thất vọng: "Chúng tôi có nhiều cơ hội nhưng không ghi được bàn nào. Các cầu thủ mất tập trung ở thời khắc quan trọng.

Số dự bị được tung vào sân đã không thực hiện đúng ý đồ chiến thuật. Hiệp 2 chúng tôi được chơi hơn người nhưng màn thể hiện lại kém hơn hiệp 1. Đây là điều cần phải cải thiện ngay lập tức”.

Về trận kế tiếp gặp Syria (ngày 4/3), chiến lược gia người Hàn Quốc bày tỏ: "Tôi chỉ mong tâm lý học trò không suy sụp".

Ông Shin cho biết sẽ tận dụng khoảng nghỉ ngắn ngủi giữa hai lượt trận để phục hồi thể trạng lẫn tâm lý cho học trò.

U20 Indonesia dự vòng chung kết châu Á với mục tiêu vào càng sâu càng tốt để có thêm những trận đấu cọ xát chuẩn bị cho U20 thế giới 2025, nơi họ là chủ nhà.

Tuy nhiên muốn tiến sâu tại giải châu Á, thầy trò HLV Shin Tae-yong (đang chót bảng A) buộc phải có kết quả tốt trước Syria và chủ nhà Uzbekistan ở những lượt trận tới nếu không muốn sớm giải đấu ngay từ vòng bảng.

Cũng ở giải đấu này, U20 Việt Nam vừa gây ấn tượng khi đánh bại Australia 1-0 ở trận ra quân, cùng thời điểm Indonesia thua Iraq 0-2 và hiện đang có được ngôi đầu bảng B sau lượt trận đầu tiên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chương trình tư vấn hướng nghiệp do Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tổ chức. Ảnh: NTCC

Cơn sốt ngành 'hot' và bài toán chọn nghề

GD&TĐ - Theo các chuyên gia giáo dục, trong bối cảnh bùng nổ thông tin và sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), học sinh cần tỉnh táo lựa chọn nghề nghiệp dựa trên năng lực, đam mê và sở trường của bản thân, thay vì chạy theo những ngành nghề đang “thời thượng”.

PGS.TS Đinh Điền bên sản phẩm ứng dụng AI chuyển chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ do ông và các cộng sự nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Ứng dụng AI chuyển chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ

GD&TĐ - Các giảng viên của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (thuộc ĐHQG TPHCM) đang hợp tác nghiên cứu giải pháp chuyển chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, học tập và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của đời sống.