Man United tính "trói chân" công thần Rio Ferdinand

Man United tính "trói chân" công thần Rio Ferdinand

(GD&TĐ) - Phát biểu trước giới báo chí mới đây, vị chiến lược gia người Scotland, Alex Fugurson vẫn tự tin cho rằng, trung vệ Rio Ferdinand vẫn đủ thể lực và khả năng để có thể chơi bóng ở môi trường đỉnh cao trong nhiều năm nữa.

 Ferdinand vẫn nhận được sự tín nhiệm cao từ ngài Sir Alex
Ferdinand vẫn nhận được sự tín nhiệm cao từ ngài Sir Alex

Mùa giải năm nay, Rio Ferdinand đã dính phải chấn thương lưng nên không thể thường xuyên ra sân cống hiến cho MU. Tính trên tất cả các đấu trường thì tới thời điểm này trung vệ người Anh cũng chỉ mới đá tổng cộng 26 trận cho đội bóng chủ sân Old Trafford.

Dù đã bước sang phía bên kia sường dốc của sự nghiệp, nhưng anh vẫn nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối từ HLV Ferguson. Ông già gân người Scotland đang hối thúc ban lãnh đạo đội bóng gia hạn hợp đồng với trung vệ người Anh. Tuy nhiên, theo chính sách dành cho các lão tướng, nhiều khả năng Ferdinand sẽ phải chấp nhận giảm mức lương 120.000 Bảng/tuần mà anh đang được hưởng khi kí hợp đồng mới.

Tôi nghĩ Ferdinand vẫn còn trẻ, có thể đá trung vệ cho MU thêm nhiều mùa giải nữa. Những năm vừa qua Ferdinand luôn thi đấu với cái lưng đau, giờ chúng tôi phải để ý và chăm sóc kỹ hơn chuyện này. Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng Ferdinand sẽ sớm bình phục và chơi những trận đấu mà chúng tôi cần cậu ấy”, HLV Ferguson hết lời ca ngợi học trò cưng.

Tôi không nghĩ Rio đã ở Man Utd được 10 năm. Cậu ấy là một người rất có uy tín trong phòng thay đồ. Ferdinand rất tốt với các đồng đội đặc biệt là lớp trẻ. Đơn giản, cậu ấy rất tuyệt vời”, Sir Alex tiếp tục tán dương cậu học trò của mình.

Gia nhập Quỷ đỏ từ năm 2002 với giá 29,1 triệu Bảng. Sau 10 mùa bóng ở Old Trafford, trung vệ người Anh đã ra sân thi đấu tổng cộng 386 trận. Được biết, trước khi Sir Alex bày tỏ mong muốn giữ chân Ferdinand, cựu trung vệ của Leed United đã nhận được nhiều lời mời từ các đội bóng ở Nga, Trung Quốc hay Nam Mỹ.

Ở trận đấu muộn vòng 30 Premier League diễn ra đêm nay, M.U sẽ có cuộc tiếp đón Fulham trên sân nhà. Nếu giành được ít nhất một trận hòa, đoàn quân của Sir Alex sẽ đòi lại được ngôi đầu bảng từ tay Man City. Nhiều khả năng Ferdinand sẽ được xuất phát ngay từ đầu ở trận đấu này.

Huy Hoàng

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ