Man United lập kỷ lục không mong muốn ở Ngoại hạng Anh

GD&TĐ - Man United đã phải đóng một khoản tiền phạt không nhỏ khi để cho các cầu thủ có hành vi không đúng mực đối với đội ngũ trọng tài ở Cúp FA.

Man United bị phạt 65.000 bảng vì sai phạm của cầu thủ ở FA Cup.
Man United bị phạt 65.000 bảng vì sai phạm của cầu thủ ở FA Cup.

Vừa qua, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã cáo buộc Man United để cầu thủ vây trọng tài trong tình huống ở phút 71 trận gặp Fulham tại FA Cup hôm 19/3. Đơn vị này cho rằng "Quỷ đỏ" đã không đảm bảo hành vi đúng mực của cầu thủ đối với đội ngũ trọng tài làm nhiệm vụ của trận đấu.

Mới đây, FA xác nhận MU đã chấp nhận cáo buộc và kết quả là sẽ phải đối mặt với án phạt tài chính, với một tuyên bố chính thức có nội dung: “Man United đã bị phạt 65.000 bảng sau khi các cầu thủ của họ bao vây trọng tài ở phút 71 trận đấu với Fulham tại FA Cup vào ngày 19/3.

CLB thừa nhận đã không đảm bảo các cầu thủ cư xử đúng đắn. Tiền phạt của Man United đã được đưa ra bởi một Ủy ban điều tiết độc lập sau một phiên điều trần sau đó".

Hồi tháng 3, “Quỷ đỏ” đã phải nộp 55 nghìn bảng vì để xảy ra xô xát trong trận gặp Crystsl Palace.

Sau khi vượt qua Fulham, MU vào gặp Brighton ở bán kết FA Cup. Trận đấu diễn ra tại Wembley vào ngày 23/4. Đây là cơ hội để "Quỷ đỏ" chinh phục đấu trường quốc nội này sau 7 năm chờ đợi.

Tính đến hiện tại, đội chủ sân Old Trafford đã bị FA phạt tổng cộng 202.000 bảng, chính thức vượt qua Arsenal để dẫn đầu danh sách những CLB bị phạt nhiều nhất mùa giải này.

Ngày 8/4 tới, Man United sẽ chạm trán Everton ở Premier League. HLV Ten Hag cho biết, Eriksen có thể trở lại ngay tuần này sau khi đã dần bình phục chấn thương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Hưng Yên tham dự Kỳ thi thử tốt nghiệp THPT ngày 19/3.

Trung tâm GDTX và trường ngoài công lập tập trung ôn tập giai đoạn nước rút

GD&TĐ - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đang đến gần. Công tác giảng dạy, ôn tập ở giai đoạn nước rút đặt ra áp lực không nhỏ đối với ngành Giáo dục Hưng Yên, đặc biệt ở khối giáo dục thường xuyên (GDTX) và các trường THPT tư thục - nơi tập trung tỷ lệ đáng kể học sinh kiến thức chưa vững, khả năng tự học hạn chế.