U22 Thái Lan mất ‘thần đồng’ ở SEA Games 32?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - U22 Thái Lan sẽ không có được sự phục vụ của Suphanat khi tài năng này bận sang sang châu Âu tập luyện và tìm cơ hội khoác áo một CLB tại đây.

Suphanat không dự SEA Games khi bận sang châu Âu thử việc.
Suphanat không dự SEA Games khi bận sang châu Âu thử việc.

U22 Thái Lan hướng tới SEA Games 32 với mục tiêu đòi lại ngôi vương môn bóng đá nam sau nhiều năm để mất Huy chương Vàng vào tay Việt Nam và Malaysia.

Tuy nhiên, tin kém tới với U22 Thái Lan khi “thần đồng” Suphanat Mueanta sẽ không dự SEA Games bởi bận sang sang châu Âu tập luyện và tìm cơ hội khoác áo một CLB tại đây.

"Tôi muốn nói chuyện một lần nữa với Suphanat. Tuy nhiên, Chủ tịch của Buriram United đã thông báo rằng cậu ấy sẽ có chuyến tập huấn ở châu Âu trùng với thời điểm diễn ra SEA Games.

Hy vọng là phía Buriram United sẽ cho phép Suphanat Mueanta hội quân khi Thái Lan vào bán kết SEA Games 32. Những gương mặt vừa dự Doha Cup chính là nòng cốt để sang Campuchia lần này", HLV U22 Thái Lan Issara Sritaro cho hay.

Tại vòng bảng SEA Games 32, U22 Thái Lan đụng độ U22 Việt Nam, U22 Malaysia, U22 Singapore và U22 Lào. Ở trận mở màn, thầy trò HLV Issara Sritaro gặp đối thủ Singapore.

Thái Lan hiện giữ kỷ lục là đội vô địch SEA Games nhiều nhất với 16 lần giành Huy chương Vàng. Đến 2 kỳ SEA Games diễn ra gần nhất, bóng đá Việt Nam giành 2 chức vô địch liên tiếp dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo.

Malaysia cũng khá thành công ở đấu trường SEA Games khi có tới 6 lần giành Huy chương Vàng môn bóng đá nam ở Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Đội bóng này cũng có tới 6 lần giành Huy chương Bạc và 7 lần giành được Huy chương Đồng. Đây là đối thủ khó chịu của bóng đá trẻ Việt Nam và Thái Lan cách đây hơn 5 năm trở về trước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.