Bất ngờ thắng đậm Viettel, HLV Hoàng Anh Gia Lai phấn khích

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Katisak không giấu được niềm vui khi các học trò đã biết tới mùi chiến thắng.

Hoàng Anh Gia Lai thắng cách biệt Viettel ở vòng 5 V.League.
Hoàng Anh Gia Lai thắng cách biệt Viettel ở vòng 5 V.League.

Ở trận đấu sớm của vòng 5 V-League 2023 tối 6/4 trên sân Hàng Đẫy, Viettel FC bất ngờ để thua Hoàng Anh Gia Lai với tỉ số đậm 1-4 với một thế trận có phần lép vé.

Ngay ở phút 12, Châu Ngọc Quang đã đưa đội khách vươn lên dẫn trước bằng một phá điểm cận thành. Bất chấp việc Viettel có bàn gỡ 1-1 ở phút 20 do công Bùi Tiến Dũng, đội bóng phố Núi chơi tuyệt hay và liên tiếp có 3 bàn trong hiệp 2, do công Minh Vương (50'), Quốc Việt (66') và Paollo (75') để giành chiến thắng chung cuộc 4-1.

Đây là trận thắng đầu tiên của đội bóng phố Núi ở mùa giải năm nay. Sau 5 vòng, Minh Vương và các đồng đội có 7 điểm và tạm thời chiếm vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng của chính Viettel (6 điểm).

Ở vòng tới, đội bóng áo lính làm khách của Đà Nẵng vào ngày 12/4, trong khi đoàn quân của HLV Kiatisak sẽ tiếp đón tân binh Khánh Hòa trên sân nhà, vào ngày 11/4.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Katisak không giấu được niềm vui khi các học trò đã biết tới mùi chiến thắng ở mùa giải năm nay: Chiến thắng bất ngờ vì chúng tôi biết Viettel rất mạnh.

Họ có kết quả tốt, đánh bại Công an Hà Nội 2-1 ở vòng 3 nên chúng tôi phải tập trung thi đấu chắc chắn ở hiệp 1. Sau bàn gỡ chúng tôi hơi bối rối. Hiệp 2, đội trở lại và làm chủ thế trận, thêm may mắn nữa trong trận đấu này".

Về tình huống Minh Vương được cho là không để bóng chạm tay nhưng trọng tài vẫn thổi 11m cho Viettel, HLV Kiatisak cho biết: "Trọng tài là người quyết định, chúng ta chấp hành luật chơi".

HLV người Thái Lan hạnh phúc nói: "Sau khi Hoàng Anh Gia Lai thay thế 6 cầu thủ trụ cột năm ngoái, đây là cơ hội cho cầu thủ trẻ. Chúng tôi hòa 4 trận nhưng các cầu thủ trẻ được tích lũy kinh nghiệm, dần dần có sự tự tin hơn.

Tôi nói rằng khi tự tin có thể làm được như đàn anh ở mùa giải năm ngoái. Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm, từng bước tích lũy".

HLV Kiatisak tiết lộ về cuộc gặp gỡ giữa ông và HLV Philippe Troussier ở buổi tập trước trận đấu: "Ông Philippe Troussier hỏi tôi ở Hoàng Anh Gia Lai có bao nhiêu cầu thủ trẻ có thể lên đội U22 và ĐTQG được. Tôi mời HLV Troussier đến xem trận đấu và đánh giá. Sau khi có kết quả tốt, tôi thay cầu thủ trẻ vào để họ thể hiện".

Về màn trình diễn của tiền đạo trẻ của U20 Việt Nam Quốc Việt, thuyền trưởng Hoàng Anh Gia Lai nói: "Quốc Việt là cầu thủ có kĩ thuật tốt, đủ khả năng chơi các cấp độ U20, U23 và thậm chí là ĐTQG trong tương lai. Tôi sẽ huấn luyện để Quốc Việt có thể ghi bàn cho đội tuyển".

Trong khi đó, HLV Thạch Bảo Khanh bên phía Viettel chia sẻ: "Tôi không sốc về trận thua đậm này. Hai đội đều có cơ hội nhưng Hoàng Anh Gia Lai chuyển hóa tốt hơn và giành chiến thắng.

Tôi dành lời khen ngợi cho Quốc Việt. Việc các CLB ở V-League tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ là điều đáng mừng. Khuất Văn Khang hay Quốc Việt là cầu thủ trẻ có tài năng, nên tạo điều kiện cho họ phát triển".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.