Màn “bẻ án” gây sốc của ban giải quyết khiếu nại VFF

Tối 27/4, khoảng 10.000 CĐV đã có mặt trên SVĐ Hàng Đẫy để theo dõi cuộc đối đầu giữa chủ nhà Hà Nội - TP.HCM tại vòng 7 V-League 2019. Màn “bẻ án” gây sốc của ban giải quyết khiếu nại VFF khiến sân Hàng Đẫy được xóa án “treo” sân vào phút chót.

Dù rất nỗ lực nhưng CLB TP.HCM đã không thể có điểm trên sân Hàng Đẫy
Dù rất nỗ lực nhưng CLB TP.HCM đã không thể có điểm trên sân Hàng Đẫy

Phát biểu trong cuộc họp báo sau chiến thắng 1-0 trước TP.HCM, HLV Chu Đình Nghiêm (Hà Nội) cho rằng ban giải quyết khiếu nại đã rất nhanh nhạy xóa án "treo" sân Hàng Đẫy.

Ông Nghiêm nói: "Tôi cho rằng ban giải quyết khiếu nại VFF đã rất nhanh nhạy giải quyết vấn đề khi thấy án kỷ luật treo sân mà ban kỷ luật đưa ra với sân Hàng Đẫy là không thỏa đáng. Trận đấu giữa Hà Nội - TP.HCM là trận đấu được chờ đợi nhất lượt đi V-League 2019. Nếu cuộc so tài đỉnh cao giữa hai đội bóng đang dẫn đầu giải là hình ảnh SVĐ không có khán giả thì sẽ làm xấu hình ảnh của V-League".

HLV trưởng đội tuyển VN Park Hang Seo có mặt trên khán đài theo dõi trận đấu
 HLV trưởng đội tuyển VN Park Hang Seo có mặt trên khán đài theo dõi trận đấu

HLV Chu Đình Nghiêm cho biết chiến thắng 1-0 của Hà Nội trong trận đấu này rất xứng đáng. Cả đội đã chơi tập trung và kiểm soát trận đấu rất tốt. Liên quan đến các chấn thương của cầu thủ Hà Nội, HLV Chu Đình Nghiêm nói thủ thành Bùi Tiến Dũng chỉ khi nào hồi phục chấn thương hoàn toàn mới có thể ra sân.

Ngày 1-5, CLB Hà Nội sẽ thi đấu với CLB Nagacorp (Campuchia) trong khuôn khổ AFC Cup 2019. Tuy nhiên CLB sẽ không có sự góp mặt của Văn Quyết, Ngân Văn Đại vì chấn thương. Riêng Hùng Dũng xin nghỉ phép vì bận tổ chức tiệc cưới tại quê.

Về phía đội khách, phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, HLV Chung Hae Seong (TP.HCM) chúc mừng chiến thắng của CLB Hà Nội và cho biết dù để thua nhưng CLB TP.HCM vẫn rất vui. HLV của TP.HCM cho rằng Hà Nội là đội bóng rất mạnh và các cầu thủ của ông đã rất nỗ lực trong 90 phút của trận đấu.

Không có quả pháo sáng nào được đốt trên sân Hàng Đẫy tối 27-4
 Không có quả pháo sáng nào được đốt trên sân Hàng Đẫy tối 27-4

Trước câu hỏi về việc mặc dù đã đi được 7 vòng đấu nhưng lối chơi của TP.HCM dưới thời ông vẫn chưa rõ ràng, HLV Chung Hae Seong nói: "Tôi mới về CLB chưa lâu nên mọi thứ phải xây dựng từ từ. Gặp mỗi CLB lối chơi của TP.HCM phải thay đổi cho phù hợp. Mùa giải 2018 TP.HCM thua nhiều quá nên mùa này khi tôi về đã cố gắng cải thiện điều này và mọi thứ dần tốt hơn.

Thời gian làm việc ở CLB HAGL mùa giải 2018, tôi đã đi khắp các sân cỏ cả nước, học hỏi được nhiều điều về bóng đá và con người VN. Tôi thấy rõ bóng đá VN chưa chuyên nghiệp như Hàn Quốc và Nhật Bản nên cố gắng bằng năng lực của mình hỗ trợ đội bóng ngày càng chuyên nghiệp hơn".

Sân Hàng Đẫy không có pháo sáng

SVĐ Hàng Đẫy đã được thắt chặt an ninh trong trận đấu tiếp TP.HCM tối 27-4, sau sự cố để CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng một tuần trước đó. Lực lượng an ninh được tăng cường nhiều hơn để loại trừ các sự cố có thể xảy ra. Bên cạnh đó TP.HCM dường như không có khán giả nên BTC cũng khá dễ dàng để kiểm soát tình hình. Suốt 90 phút của trận đấu Hà Nội - TP.HCM, không có quả pháo sáng nào xuất hiện trong SVĐ.

Theo Tuổi trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.