Malaysia thắng Lào 5-0, cục diện bảng B khó lường

GD&TĐ - Giành chiến thắng đậm đà trước Lào ở lượt trận thứ hai, Malaysia tạm vươn lên dẫn đầu bảng B sau hai lượt trận.

Malaysia thắng đậm Lào ở lượt trận thứ 2 bảng B.
Malaysia thắng đậm Lào ở lượt trận thứ 2 bảng B.

Chiều 24/12, Malaysia tiếp đón tuyển Lào trên sân nhà trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng B AFF Cup 2022 với quyết tâm giành trọn 3 điểm để sáng cửa đi tiếp vào vòng bán kết.

Với lợi thế sân nhà, người Mã chủ động dâng cao tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính điều khiển trận đấu, trong khi Lào cũng không ngại ngần chơi đôi công với đối thủ.

Ngay ở phút thứ 6, Faisal Halim đã đe dọa khung thành đội khách với cú sút vọt xà ngang trong khu vực 16m50.

Tới phút thứ 23, cơ hội lại tới với đội chủ nhà. Đáng tiếc, cú dứt điểm của Safawi Rasid sau đó bóng đi quá nhẹ và không thể làm khó thủ môn Souvannasangsgo của Lào.

Chơi hay hơn đối thủ, bàn thắng mở tỷ số tới với Malaysia ở phút thứ 29 như một lẽ tất yếu. Từ một pha tấn công nhanh, bóng được mở sang cánh trái cho số 14 Mukhairi Ajmal và sau đó là một đường căng ngang vào giữa để số 19 Sergio Aguero dễ dàng đệm lòng tung lưới Lào ở cự ly gần.

7 phút sau, Sergio Aguero có cơ hội lập cú đúp nhưng nhưng khá đáng tiếc, cú tâng bóng qua đầu thủ thành đối phương của tiền đạo này đã không thể đưa bóng đi trúng đích.

Những phút cuối hiệp một, đội chủ nhà có thêm 2 cơ hội nhân đôi cách biệt nhưng đã không tận dụng thành công và hai đội bước vào giờ nghỉ giữa trận với tỷ số 1-0 nghiêng về phía Malaysia.

Hiệp hai chứng kiến sự áp đảo hoàn toàn tới từ đội chủ nhà Malaysia. Họ có được bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút thứ 65. Từ cánh phải, đội trưởng Safawi Rasid treo bóng vào khu cấm địa và số 7 Faisal Halim phá bẫy việt vị thành công để thực hiện cú đánh đầu đưa bóng vào lưới đối thủ.

3 phút sau, tỷ số đã là 3-0 cho tuyển Malaysia. Vẫn từ một pha tạt cánh đánh đầu, đội chủ nhà nới rộng cách biệt lên 3 bàn. Lần này, Hakim Hassan tạt bóng từ cánh phải và Faisal Halim có một pha đánh đầu chính xác nữa để có bàn thứ 2 trong trận đấu, đưa đội nhà tới gần hơn với chiến thắng.

Ở phút thứ 73, Mành lưới của tuyển Lào đã phải rung lên lần thứ 4 sau một pha đánh biên khác của Malaysia song tổ trọng tài đã phát hiện ra hành vi cố tình dùng tay đánh bóng vào lưới của Lee Tuck nên bàn thắng không được công nhận. Cầu thủ đội chủ nhà cũng phải nhận một tấm thẻ vàng sau tình huống này.

Lào gần như buông xuôi khi liên tiếp phải nhận bàn thua nên gần như phải căng mình ra hứng chịu những đợt tấn công dồn dập từ đội chủ nhà. Tới phút thứ 77, họ để thủng lưới bàn thua thứ 4 và chính thức vỡ trận.

Tới phút thứ 87, Malaysia có thêm bàn thắng để ấn định tỷ số 5-0 và khép lại trận đấu với một chiến thắng hết sức đậm đà trên sân nhà ở lượt trận thứ 2.

Ở trận đấu diễn ra trước đó ít giờ giữa Singarpore và Myanmar, đội bóng quốc đảo Sư tử đã lội ngược dòng đánh bại đối thủ với tỷ số 3-2 sau màn rượt đuổi tỷ số vô cùng hấp dẫn.

Với những kết quả hiện tại, Malaysia tạm vươn lên dẫn đầu bảng B với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận. Xếp thứ hai là tuyển Việt Nam có được 3 điểm nhưng thi đấu ít hơn đối thủ một trận.

Xếp ở vị trí thứ 3 hiện tại là Singapore cùng có 3 điểm sau lượt trận đầu tiên nhưng thua kém tuyển Việt Nam về chỉ số phụ. Trong khi hai vị trí cuối bảng lần lượt thuộc về Myanmar và Lào. Cả hai gần như hết cơ hội đi tiếp khi để toàn thua ở hai lượt trận đầu tiên và hiện vẫn chưa có được điểm nào.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thùy Dương (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn hai học sinh Nguyễn Tiến Mạnh và Dương Thị Duyên thực hiện đề tài “Máy tách, tuốt vỏ cây tế - nguyên liệu sản xuất sản phẩm tiêu dùng xanh”. Ảnh: NVCC

'Thắp lửa' đổi mới nơi phố núi

GD&TĐ - Bền bỉ làm mới giờ học, khơi dậy tư duy sáng tạo cho học sinh, cô Nguyễn Thùy Dương - giáo viên Tin học, Bí thư Đoàn trường - ghi dấu ấn bằng hành trình đổi mới không ngừng tại Trường THPT Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Minh họa/INT.

Lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Kinh nghiệm về di dân và định cư của người Việt cộng với nhu cầu mở rộng môi trường sống đã thúc giục những nhóm người đi về phương Nam. Những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam cho thấy quá trình khẩn hoang của con người trước địa lý tự nhiên.