Malaysia muốn phổ cập giáo dục sớm cho trẻ em

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Giáo dục Malaysia mới đây công bố kế hoạch tích hợp các lớp mầm non vào các cơ sở giáo dục thuộc quản lý của Bộ...

Malaysia muốn phổ cập giáo dục sớm cho trẻ em toàn quốc.
Malaysia muốn phổ cập giáo dục sớm cho trẻ em toàn quốc.

Bộ Giáo dục Malaysia mới đây công bố kế hoạch tích hợp các lớp mầm non vào các cơ sở giáo dục thuộc quản lý của Bộ như Cao đẳng Nghề và Học viện Giáo dục Sư phạm (IPG). Sáng kiến sẽ được triển khai từ năm học 2024 - 2025 nhằm phổ cập giáo dục sớm cho trẻ em toàn quốc.

Trẻ em theo học mô hình này được miễn học phí. Động thái trên diễn ra khi nhận thức ngày càng tăng về tầm quan trọng của giáo dục mầm non trong việc ngăn ngừa tình trạng bỏ học và tạo điều kiện can thiệp sớm.

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục Malaysia, sáng kiến này dựa trên yêu cầu, nhu cầu và năng lực hiện tại với trọng tâm là giúp tất cả mọi người có thể tiếp cận giáo dục mầm non. Với mô hình này, các trường mầm non của Bộ Giáo dục sẽ trở thành lựa chọn ưu tiên của phụ huynh, từ đó đảm bảo nhiều trẻ em có thể được trải nghiệm học tập sớm.

Các chuyên gia giáo dục nhận định việc triển khai lớp mầm non miễn phí tại các cơ sở của Bộ Giáo dục thể hiện trọng tâm trong chính sách giáo dục của Malaysia. Bằng cách ưu tiên giáo dục mầm non, Bộ Giáo dục đang chủ động, tích cực chống lại bất bình đẳng về giáo dục và tỷ lệ bỏ học.

Các chuyên gia kỳ vọng sáng kiến sẽ mang lại tác động sâu rộng, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục trên toàn quốc và đặt nền móng cho lực lượng lao động trong tương lai có năng lực và hiểu biết hơn.

Theo BNN

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ