Được Malaysia mời gọi, huấn luyện viên Kiatisak phản ứng bất ngờ

GD&TĐ - Kiatisak Senamuang đã có phản ứng bất ngờ trước thông tin được ‘trải thảm đỏ’ để ngồi vào chiếc ghế huấn luyện viên trưởng tuyển Malaysia.

Kiatisak Senamuang phản ứng bất ngờ trước thông tin được mời dẫn dắt tuyển Malaysia.
Kiatisak Senamuang phản ứng bất ngờ trước thông tin được mời dẫn dắt tuyển Malaysia.

Sau khi Malaysia không vượt qua được vòng bảng AFF Cup 2020, về nước huấn luyện viên Tan Cheng Hoe phải tuyên bố rời ghế nóng.

Ngay lập tức, truyền thông Thái Lan loan tin rằng Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang nhắm Kiatisak cho vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Thậm chí, FAM sẵn sàng trải thảm đỏ mời gọi ‘Zico Thái’.

Khi được hỏi về thông tin trên, cựu thuyền trưởng Thái Lan đã có phản ứng hết sức bất ngờ: “Tôi có nghe thông tin được FAM mời gọi. Tôi chỉ biết cười thôi”.

Hiện tại, nhà cầm quân từng 2 lần vô địch AFF Cup đang có mặt tại Bình Đình dẫn dắt các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai tranh tài tại giải Cúp Hoàng đế Quang Trung.

“Tôi muốn cảm ơn Bình Định đã mời Hoàng Anh Gia Lai tham dự giải đấu”, ‘Zico Thái’ nói thêm: “Tại giải lần này, chúng tôi đem tới 13-14 cầu thủ trẻ với mục đích thử nghiệm xem ai có năng lực có thể thi đấu tại V-League 2022”.

Sau trận ra quân thắng ngược Bình Dương  3-1, đội bóng Phố Núi sẽ gặp Đà Nẵng ở trận tiếp theo vào chiều 7/1.

“Đà Nẵng là 1 đội bóng rất mạnh lại được dẫn dắt bởi một trong những nhà cầm quân giỏi nhất ở Việt Nam Phan Thanh Hùng”, Kiatisak nhận xét: “Chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện khả năng của mình trước đội bóng mạnh như Đà Nẵng. Tôi nghĩ, đây sẽ là trận đấu rất hay”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ