Ly hôn Trương Ngọc Ánh, Trần Bảo Sơn chính thức khoe con gái với vợ thứ 2

Mới đây, trên mạng xã hội đã xôn xao loạt ảnh của con gái đầu lòng vài tháng tuổi của Trần Bảo Sơn và vợ thứ 2 sau thời gian giấu kín.

Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh từng là cặp đôi diễn viên - nhà sản xuất phim rất đẹp của showbiz Việt. Sau 9 năm "về cùng một nhà", cặp đôi quyết định ly hôn vào năm 2014 vì không tìm được tiếng nói chung. Thời điểm quyết định công khai với truyền thông, cả hai chia sẻ chính những hoài bão riêng trong nghề nghiệp và cuộc sống đã đẩy họ xa nhau.

Không giống nhiều cặp đôi "đấu tố" nhau sau khi đường ai nấy đi, cách chia tay của Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh rất văn minh. Họ đồng thuận trong việc chăm sóc con gái Bảo Tiên và luôn chia sẻ tích cực về đối phương khi được hỏi.

Trần Bảo Sơn, con gái Trần Bảo Sơn, sao Việt

Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh "đường ai nấy đi" khi có một cô con gái chung là Bảo Tiên.

Mới đây, trên page chuyên bàn chuyện showbiz, đã bất ngờ tiết lộ hình ảnh con gái đầu lòng của nam diễn viên với vợ mới. Đây là thông tin hiếm hoi tiết lộ đến người hâm mộ chuyện Trần Bảo Sơn đã đón nhóc tỳ đáng yêu với bà xã thứ hai.

Được biết, con gái nam diễn viên có tên Trần Bảo Khanh, người hâm mộ phán đoán "cục vàng" của anh được vài tháng tuổi.

Trần Bảo Sơn, con gái Trần Bảo Sơn, sao Việt

Hình ảnh hiếm hoi nam diễn viên ôm con gái đáng yêu trên tay được chia sẻ với người hâm mộ.

Trần Bảo Sơn, con gái Trần Bảo Sơn, sao Việt
Trần Bảo Sơn, con gái Trần Bảo Sơn, sao Việt
Trần Bảo Sơn, con gái Trần Bảo Sơn, sao Việt

Nhóc tỳ sở hữu đôi mắt to tròn, làn da trắng và mũm mĩm trông rất đáng yêu. Hiện tại, người hâm mộ đang rất nóng lòng chờ đợi Trần Bảo Sơn công khai vợ mới với người hâm mộ.

Theo Công lý & xã hội

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Xung đột Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí logistics và vật tư đầu vào tăng mạnh, tạo áp lực trực tiếp lên sản xuất nông nghiệp và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.