Lý do pháo M777 Ukraine mới nhận được không có hệ thống định vị GPS

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine, phương Tây cung cấp cho Kiev những khẩu pháo M777 không có hệ thống định vị toàn cầu GPS.

Pháo M777 do Mỹ sản xuất được binh sĩ Ukraine vận hành.
Pháo M777 do Mỹ sản xuất được binh sĩ Ukraine vận hành.

Nguồn tin trên cho biết, khác với lần chuyển giao đầu tiên, pháo M777 mà Ukraine nhận được từ các đối tác phương Tây sau này đã bị loại bỏ GPS vì các chính phủ và nhà sản xuất có quyền bảo lưu về việc lưu trữ công nghệ. Người ta hiểu rằng, trong chiến tranh, một số vũ khí nhất định có thể rơi vào tay Nga.

Tuy nhiên, hệ thống GPS đã được nghiên cứu từ lâu và nó không có giá trị lớn lắm. Được cài đặt đơn giản trên hệ thống định vị lựu pháo, hệ thống này có thể cho phép lực lượng Nga phát hiện và tấn công chúng. Tổn thất lớn về pháo binh ở Donbass buộc Mỹ phải loại bỏ hệ thống GPS, cuối cùng biến pháo thành súng thông thường.

Trước đó, có thông tin cho rằng pháo M777 A2 được cung cấp cho Ukraine dưới dạng đơn giản hóa không có bộ phận điện tử - hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số giúp tăng hiệu quả sử dụng của pháo.

Theo Top war/Ria Novosti

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.