Lý do Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở biên giới

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở biên giới vài ngày sau khi Nhà Trắng cho phép sử dụng quân dự bị để chống buôn bán ma túy quốc tế.

Binh sĩ Quân đội Hoa Kỳ ở gần biên giới với Mexico ở Hidalgo, Texas. (Ảnh: Không quân Hoa Kỳ / SrA Alexandra Minor)
Binh sĩ Quân đội Hoa Kỳ ở gần biên giới với Mexico ở Hidalgo, Texas. (Ảnh: Không quân Hoa Kỳ / SrA Alexandra Minor)

Quân đội Mỹ cho biết họ sẽ triển khai 1.500 binh sĩ tới biên giới với Mexico để lấp đầy “khoảng trống năng lực quan trọng”.

Họ cũng cho rằng cần bổ sung nhân lực do thiếu hụt nhân sự tại cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP).

Lầu Năm Góc đã công bố quyết định trên hôm 2/5, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin phê duyệt việc triển khai “tạm thời” để hỗ trợ các nỗ lực của CBP tại biên giới phía tây nam, theo yêu cầu của Bộ An ninh Nội địa.

“Trong 90 ngày, 1.500 nhân viên quân sự này sẽ lấp đầy những lỗ hổng năng lực quan trọng, chẳng hạn như phát hiện và giám sát trên mặt đất, nhập dữ liệu và hỗ trợ kho hàng, cho đến khi CBP có thể giải quyết những nhu cầu này thông qua hỗ trợ theo hợp đồng” - phát ngôn viên Lầu Năm Góc Pat Ryder cho biết trong một tuyên bố.

Ông nói thêm rằng những quân nhân này sẽ không trực tiếp tham gia vào các hoạt động thực thi pháp luật.

Trong cuộc họp báo sau đó hôm 2/5, ông Ryder lưu ý rằng những quân nhân trên sẽ đến biên giới trước ngày 10/5 và họ sẽ là quân nhân tại ngũ của Lục quân và Thủy quân lục chiến.

Tuy nhiên, ông cho biết quân đội đang tìm cách thay thế các lực lượng triển khai này bằng lực lượng dự bị hoặc nhân viên Vệ binh Quốc gia sau khi hết 90 ngày, để đưa các lực lượng đang hoạt động đó trở về nơi đóng quân của họ.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết hiện có khoảng 2.500 binh sĩ được triển khai tại biên giới, hầu hết là từ Lực lượng Vệ binh Quốc gia, những người đang hỗ trợ CBP “phát hiện, giám sát và hỗ trợ hàng không”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre đã được hỏi liệu việc tăng cường quân sự hóa ở biên giới có phù hợp với lời thề của Tổng thống Joe Biden về việc cải tổ chính sách nhập cư của Mỹ hay không.

Bà lập luận rằng việc triển khai này là “một thông lệ” và nhấn mạnh rằng quân nhân sẽ không “tương tác với người nhập cư hoặc di cư”.

Thay vào đó, bằng cách phục vụ trong các vai trò khác, quân đội sẽ giải phóng các đặc vụ Biên phòng để thực hiện các nhiệm vụ thực thi pháp luật quan trọng của họ.

Cuối tuần qua, ông Biden đã ban hành một sắc lệnh hành pháp cho phép Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas sử dụng quân đội dự bị sẵn sàng tại ngũ ở biên giới Mỹ - Mexico.

Mục đích của việc này là để chống buôn bán ma túy bất hợp pháp mà ông cho là “mối đe dọa đặc biệt” đối với an ninh quốc gia.

Lệnh trên được đưa ra sau khi Nhà Trắng tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến buôn bán ma túy quốc tế vào năm 2021, trao thêm quyền cho Tổng thống để giải quyết vấn đề.

Một số đối thủ Đảng Cộng hòa của ông Biden, bao gồm cả cựu Tổng thống Donald Trump, cũng đã đề xuất các giải pháp quân sự cho các vấn đề ở biên giới.

Hồi tháng 3, một nhóm gồm 20 nhà lập pháp Cộng hòa đã đưa ra dự luật chỉ định các băng đảng ma túy khác nhau là “các tổ chức khủng bố nước ngoài”. Trong khi đó, Thượng viện đã đề xuất luật tương tự cùng với việc thành lập một lực lượng đặc nhiệm chuyên trách các băng đảng ma túy.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ