Lý do Hungary từ chối đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cố vấn chính phủ Hungary Zoltán Kovács nêu ra 3 lý do khiến nước này chưa chấp thuận đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển.

(Ảnh: Global Look Press).
(Ảnh: Global Look Press).

Ngày 29/3, trong bài viết trên trang web của chính phủ AboutHungary, ông Zoltán Kovác - Cố vấn chính phủ đã nêu 3 nước này chưa chấp thuận đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển.

Lý do đầu tiên, theo ông Kovács, là việc Stockholm liên tục phá hoại mối quan hệ với Budapest thông qua nhiều tuyên bố chống Hungary.

"Theo cố vấn chính trị Hungary - Balazs Orban, các đại diện của Thụy Điển nhiều lần tìm cách gây hại cho Hungary thông qua các biện pháp ngoại giao, sử dụng ảnh hưởng chính trị của họ để làm tổn hại đến lợi ích của Hungary" – ông Kovács cho biết.

Để lấy ví dụ về những hành động như vậy của Thụy Điển, ông nhắc lại cách Thủ tướng Thụy Điển Ulf Christersson, năm 2021 đã kêu gọi Liên minh Châu Âu (EU) gây áp lực lên chính quyền Hungary và ủng hộ phe đối lập Hungary. Theo ông Kovács, quyền Bộ trưởng hiện tại của Thụy Điển phụ trách các vấn đề về EU Jessica Rosvall cũng có quan điểm chống Hungary tương tự.

Lý do thứ hai khiến Hungary chưa chấp thuận để Thụy Điển gia nhập NATO, theo cố vấn của chính phủ Hungary là định kiến Stockholm vượt trội Budapes về đạo đức, nhưng ông Kovács cho rằng điều này hiện đang trông "lố bịch".

Lý do thứ ba, ông Kovacs lập luận là sự thiếu quan tâm và tôn trọng giữa Hungary và Thụy Điển.

“Mối quan hệ giữa 2 nước xấu đi trong những năm qua, khiến việc thu hẹp khoảng cách trở nên khó khăn hơn trong những thời điểm khó khăn này” – bài viết của ông Kovacs nêu ra.

Theo ông Kovac, trước tình hình quan hệ song phương đang xấu đi, Budapest đã cử một phái đoàn đến Stockholm để thảo luận và cố gắng giải quyết các vấn đề gây tranh cãi.

Tuy nhiên, ông Kovacs đã trích dẫn các báo cáo của giới truyền thông và nói rằng Stockholm coi chuyến thăm của phái đoàn Hungary là biểu hiện của "chiến thuật tống tiền" từ phía Budapest.

Tháng 5/2022, Phần Lan và Thụy Điển đăng ký làm thành viên NATO. Hiện chỉ có Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary trong số 30 quốc gia trì hoãn việc phê chuẩn việc này. Bên cạnh đó, Budapest và Ankara tuyên bố sẵn sàng phê chuẩn đơn của Phần Lan nhưng không phải của Thụy Điển.

Ngày 27/3, Quốc hội Hungary bỏ phiếu phê chuẩn tư cách thành viên của Phần Lan trong NATO. Theo đó, 117 đại biểu bỏ phiếu tán thành, 40 người phản đối, 18 người bỏ phiếu trắng.

Ngày 26/3, cố vấn chính trị của Thủ tướng Hungary Balázs Orban nói rằng, nước ông chưa thể chấp thuận tư cách thành viên NATO của Thụy Điển vì nước này can thiệp vào công việc nội bộ của Budapest.

Ông Orban chỉ ra Thụy Điển nên thuyết phục các nghị sĩ Hungary rằng tình trạng này sẽ không trở thành vấn đề trong tương lai và sẽ không trở nên tồi tệ hơn khi Thụy Điển được kết nạp vào NATO.

Tháng 2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bác tư cách thành viên của Thụy Điển trong NATO. Lý do là các hành động mạo phạm kinh Koran xảy ra ở Thụy Điển do một chính trị gia Đan Mạch thực hiện dưới sự đồng ý của chính quyền.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...