Lý do gì hoãn xử ông Đinh La Thăng trong đại án Ethanol Phú Thọ?
Phạm Đình Minh
GD&TĐ - Sáng 22/1, phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh trong vụ Etanol Phú Thọ phải hoãn do vắng mặt nhiều người quan trọng.
Bị cáo Đinh La Thăng cùng các đồng phạm tại phiên xét xử ngày 22/1. Ảnh: IT
Sáng 22/1, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Công ty CP Hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí (PVB).
Như báo GD&TĐ đưa tin, trong vụ án này có tới 12 bị cáo hầu tòa, trong đó có Đinh La Thăng (cựu chủ tịch HĐQT Tập đoàn dầu khí Việt Nam - PVN), Trịnh Xuân Thanh (cựu chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí - PVC) và nhiều cựu lãnh đạo, nhân viên của PVB.
Theo thông báo của chủ tọa phiên tòa, bị cáo Trần Thị Bình (cựu phó tổng giám đốc PVN) có đơn xin vắng mặt và đề nghị hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe.
Một số bị cáo khác cũng đề nghị hoãn phiên xử do luật sư bào chữa vắng mặt, trong số đó có ông Trịnh Xuân Giới (cha ruột của Trịnh Xuân Thanh), đại diện PVN, đại diện PVC.
Luật sư bào chữa cho bị cáo Trịnh Xuân Thanh đề nghị hoãn phiên tòa vì bị cáo Trần Thị Bình không có mặt sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình xét xử vụ án bởi không thể thẩm vấn công khai bị cáo Bình tại tòa. Được hỏi ý kiến, đại diện VKS cho rằng đề nghị của một số bị cáo và luật sư là phù hợp, do vậy đề nghị HĐXX hoãn phiên xử.
GD&TĐ - Hà Nội phấn đấu đến năm 2045, công nghiệp văn hóa Thủ đô sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển toàn diện; là tiền đề để xây dựng Hà Nội có mức sống và chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc, hài hòa và bền vững...
GD&TĐ - Không chỉ vượt mặt Mbappe trong trận đấu mới đây của PSG, Neymar còn có động thái đáng chú ý trên mạng xã hội được cho là nhắm tới ngôi sao người Pháp.
GD&TĐ - Cô bé chưa bao giờ có một không gian cho riêng mình. Đáng buồn là khi Huyền lớn, tình hình cũng không có gì thay đổi. Ở tuổi đôi mươi, Huyền vẫn ước ao có một căn phòng như thế.
GD&TĐ - Sáng 16/8, tại Hà Nội Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và phương hướng triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 đối với Giáo dục Thường xuyên.
GD&TĐ - Sâm Ngọc Linh bị chết, sâu bệnh hại khiến nhiều người dân điêu đứng. UBND tỉnh Kon Tum đã yêu cầu Sở, ngành liên quan và UBND huyện Tu Mơ Rông, Đăk Glei có giải pháp hỗ trợ người trồng sâm Ngọc Linh bị thiệt hại.
GD&TĐ - Năm học 2021 – 2022, chất lượng giáo dục, đào tạo Nghệ An có chuyển biến đột phá. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại về quy hoạch mạng lưới trường lớp, chất lượng giáo dục phổ thông cũng như tuyển sinh, đào tạo ĐH, CĐ và trường nghề.
GD&TĐ - Bộ GD&ĐT đã có văn bản số 3816 về việc bình chọn nhà giáo tiêu biểu năm 2022 và đề cử cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu giai đoạn 1982-2022.
GD&TĐ - Ban Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết, sáng nay (16/8), nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã có mặt tại Học viện để giải trình về những sự việc vừa qua.
GD&TĐ - Năm học 2022 - 2023, các trường THPT lần đầu tiên triển khai đánh giá học sinh (HS) theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT. Ghi nhận từ giáo viên (GV), nhà trường cho thấy một tâm thế sẵn sàng do nghiên cứu chuẩn bị từ sớm, đặc biệt sau một năm thực hiện Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT với nhiều điểm tiệm cận với cách đánh giá mới.
GD&TĐ -Trường phổ thông các cấp, trường mẫu giáo tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, sẽ mở cửa lại từ ngày 1/9 sau nhiều tháng đóng cửa vì Covid-19, theo Ủy ban Giáo dục thành phố Thượng Hải cho biết.
GD&TĐ - Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam ngày 15/8 chính thức phát hành bộ tem “Thác nước Việt Nam” nhằm góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và danh lam thắng cảnh của Việt Nam.
GD&TĐ - Do tuyển Ấn Độ không thể tham dự giải Tam hùng, VFF đang tiến hành liên hệ với một số Liên đoàn bóng đá quốc gia tại châu Á để mời một đội tuyển khác thay thế.
GD&TĐ - Hôm qua (15/8), Tổng thống Nga Putin tuyên bố sẽ mở rộng hợp tác quân sự với các đồng minh và nhấn mạnh Moscow sẵn sàng cung cấp cho họ những vũ khí tiên tiến nhất.
GD&TĐ - Nhà nghiên cứu người Anh, Arina Shokouhi đã thiết kế làm quả bơ giả từ các loại đậu và hạt, tận dụng nguyên liệu địa phương và thân thiện hơn với môi trường.