Lý do bất ngờ khiến HLV Mourinho bỏ dở họp báo sau trận thua AC Milan

GD&TĐ - Jose Mourinho đùng đùng rời phòng họp báo sau trận AS Roma thua AC Milan 1-2 ngay trên sân Olimpico ở vòng 11 Serie A hôm 1/11 (giờ Hà Nội).

Mourinho bỏ dở họp báo vì sợ bị... cấm thi đấu
Mourinho bỏ dở họp báo vì sợ bị... cấm thi đấu

“Tôi cảm thấy tức giận vì người hâm mộ AS Roma không nhận được sự tôn trọng cần thiết. Chúng tôi luôn thể hiện sự tôn trọng với bất cứ ai nhưng một vài người khác thì không. Đội bóng của tôi đã rất nỗ lực và không chờ đợi sự ban ơn”, chiến lược gia Mourinho ám chỉ trọng tài thiên vị cho đối thủ và nhấn mạnh: “Chúc mừng AC Milan! Tôi không muốn nói thêm điều gì vào lúc này bởi nếu không, tôi có thể tiếp tục bị cấm chỉ đạo trong những trận đấu tới”.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha ngay sau đó đứng dậy và bước ra khỏi phòng họp báo trong sự ngạc nhiên của các phóng viên và thành viên Ban tổ chức.

Lão tướng 40 tuổi Zlatan Ibrahimovic chính là người reo sầu cho thầy cũ có biệt danh ‘Người đặc biệt’ khi góp công vào 2 bàn thắng của đội khách. Anh mở tỷ số với tuyệt phẩm sút phạt hàng rào ở phút 26 và kiếm về phạt đền để Franck Kessie nâng tỷ số lên 2-0 phút 57.

Ibrahimovic phấn khích mừng bàn thắng vào lưới đội bóng của thầy cũ Mourinho.

Ibrahimovic phấn khích mừng bàn thắng vào lưới đội bóng của thầy cũ Mourinho.

Mourinho đã chỉ trích trọng tài khi cho AC Milan được hưởng phạt đền và ám chỉ trọng tài xử ép AS Roma.

Mourinho không hài lòng với trọng tài trận thua AC Milan 1-2.

Mourinho không hài lòng với trọng tài trận thua AC Milan 1-2.

Tuy nhiên, AS Roma cũng được chơi với lợi thế hơn người ở phút 66 khi Theo Hernandez nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân. Dù chơi hơn người nhưng AS Roma cũng chỉ có được bàn danh dự nhờ công của El Shaarawy ở phút bù giờ.

Trái với sự thất vọng của đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, chiến lược gia Stefano Pioli khen ngợi màn trình diễn của cầu thủ nhà, đặc biệt họ là việc họ thể hiện tinh thần tốt khi chơi thiếu người.

“Chúng tôi đã thi đấu tốt dù chơi thiếu người và chịu sức ép khủng khiếp từ phía đối thủ”, HLV Stefano phát biểu: “AS Roma là đội bóng chất lượng nhưng chúng tôi đã thi đấu tốt và luôn cố gắng tìm kiếm bàn thắng. Tôi rất hạnh phúc với kết quả này”.

Chiến thắng 2-1 giúp AC Milan có được 31 điểm, bằng với đội đỉnh bảng Napoli nhưng xếp sau do kém chỉ số phụ.

AS Roma dù thua trận họ vẫn giữ được vị trí top 4 với 19 điểm, song xem ra mục tiêu vô địch giải đấu mà Mourinho và các học trò đề ra còn rất xa vời.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.