Ibrahimovic ghi tuyệt phẩm hạ đội bóng Mourinho dẫn dắt

GD&TĐ -Zlatan Ibrahimovic ghi tuyệt phẩm đá phạt giúp AC Milan hạ chủ nhà AS Roma 2-1 ở vòng 11 Serie A rạng sáng 1/11 (giờ Hà Nội).

 Ibrahimovic sút phạt hàng rào ghi tuyệt phẩm cho Milan ở phút 26
Ibrahimovic sút phạt hàng rào ghi tuyệt phẩm cho Milan ở phút 26

Cuộc thư hùng giữa đội bóng do Jose Mourinho dẫn dắt với đội bóng do Ibrahimovic lĩnh xướng hàng công, diễn ra sôi nổi hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc với những pha ăn miếng trả miếng không khoan nhượng.

AC Milan được hưởng niềm vui trước và cũng là đội bóng sau cùng ca khúc khải hoàn rời thành Rome.

Đội khách vươn lên nhờ tuyệt phẩm đá phạt hàng rào làm bó tay thủ môn AS Roma của lão tướng Ibrahimovic ở phút 26.

Phấn khích tột độ với bàn thắng thứ 400 tại Serie A, tiền đạo 40 tuổi ăn mừng quá lố và phải nhận thẻ vàng.

Các đồng đội cuồng nhiệt chia vui bàn thắng thứ 400 tại Serie A của lão tướng 40 tuổi.
Các đồng đội cuồng nhiệt chia vui bàn thắng thứ 400 tại Serie A của lão tướng 40 tuổi.

Lão tướng người Thụy Điển còn mang về quả đá phạt đền cho AC Milan ở phút 57 sau tình huống phạm lỗi của Roger Ibanez trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Franck Kessie không mắc bất cứ sai sót nào nâng tỷ số lên 2-0 và sau tình huống này Ibrahimovic cũng được rút ra nghỉ, thay vào bằng Olivier Giroud.

Cổ động viên nửa đỏ thành Milan phải chịu cảm giác sợ hãi khi Theo Hernandez bị đuổi khỏi sân ở phút 66 vì nhận thẻ vàng thứ hai.

Theo Hernandez bị thẻ đỏ ở phút 66 đẩy đồng đội vào thế khó.
 Theo Hernandez bị thẻ đỏ ở phút 66 đẩy đồng đội vào thế khó.

Những phút còn lại, chiến lược gia Jose Mourinho xua quân lên quyết lật ngược thế cờ. Dù tạo ra thế trận áp đảo nghẹt thở nhưng họ chỉ có được bàn gỡ nhờ công của El Shaarawy ở phút bù giờ.

Stephan El Shaarawy ghi bàn danh dự cho Roma ở phút bù giờ hiệp 2.
Stephan El Shaarawy ghi bàn danh dự cho Roma ở phút bù giờ hiệp 2.

Chiến thắng 2-1 giúp AC Milan có được 31 điểm, bằng với đội đỉnh bảng Napoli nhưng xếp sau do kém chỉ số phụ.

AS Roma dù thua trận họ vẫn giữ được vị trí top 4 với 19 điểm, song xem ra mục tiêu vô địch giải đấu mà Mourinho và các học trò đề ra còn rất xa vời.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.