Mourinho nhận thất bại đậm nhất sự nghiệp 1008 trận cầm quân

GD&TĐ - Jose Mourinho chịu thất bại nặng nề nhất sự nghiệp cầm quân khi AS Roma thua ‘tý hon’ Bodo/Glimt 1-6 tại UEFA Conference League tối 21/10.

Đây là lần đầu tiên một đội bóng do nhà cầm quân có biệt danh ‘Người đặc biệt’ bị thủng lưới tới 6 bàn trong một trận đấu. Càng ‘sốc’ hơn khi đây là trận cầm quân thứ 1008 của chiến lược gia 58 tuổi.

Mourinho nhận trận thua đậm nhất sự nghiệp huấn luyện.

Mourinho nhận trận thua đậm nhất sự nghiệp huấn luyện.

Thất bại đậm nhất trước đó của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha là khi dẫn dắt Real Madrid thua đại kình địch Barcelona với tỷ số 0-5 vào tháng 11/2010.

Chelsea của Mourinho cũng từng nhận 5 bàn thua trong thất bại 3-5 trước Tottenham tại White Hart Lane hồi tháng 1/2015.

Nhưng thất bại hôm nay ở giải đấu hạng 3 châu Âu trước đại diện Na Uy chính là khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất sự nghiệp của cựu HLV Man Utd.

“Hôm nay AS Roma ra sân với đội hình 2 nên thua cũng là chuyện bình thường. Tôi phải xoay tua đội hình với mục đích tạo cơ hội cho các cầu thủ làm việc chăm chỉ khác và để một số được nghỉ ngơi”, Mourinho phát biểu sau trận đấu: “Chúng tôi chỉ mang tới Na Uy 13 cầu thủ đội 1 và những người còn lại không cùng đẳng cấp. Tất nhiên, là HLV tôi chịu trách nhiệm về quyết định của mình”.

Đoàn quân của Mourinho thắng cả 2 trận đầu tại UEFA Conference League trước chuyến đi đến Na Uy và trận thua này khiến họ tụt xuống thứ 2 với 6 điểm, kém 1 điểm so với chính Bodo/Glimt ở bảng C.

Erik Botheim mở tỷ số ngay phút thứ 8 và 12 phút sau Patrick Berg nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Carlos Perez đã rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 28 mở ra hi vọng về một cuộc lội ngược dòng cho AS Roma ở hiệp hai.

Nhưng hy vọng của đại diện Serie A nhanh chóng tan thành mây khói khi Botheim hoàn tất cú đúp ngay sau giờ nghỉ và Ola Solbakken ghi bàn thứ 4 cho đại diện Na Uy ở phút 71.

7 phút sau tỷ số là 5-1 với pha lập công của Amahl Pellegrino, trước khi Solbakken có bàn thắng thứ 2 cho riêng mình, ấn định chiến thắng 6-1 cho‘tý hon’ Bodo/Glimt.

Mourinho thất thần sau trận thua kinh hoàng.

Mourinho thất thần sau trận thua kinh hoàng.

Thất bại 1-6 trước đại diện Na Uy là trận thua đậm thứ 2 lịch sử AS Roma ở đấu trường châu Âu, họ từng thua với tỷ số tương tự trước Barcelona năm 2015 và thảm nhất là thua 1-7 trước Man Utt hồi tháng 4/2007.

Đây cũng là lần thứ 2 đại diện của Na Uy ghi được 3 bàn trở lên trong một trận đấu trước đại diện Ý ở đấu trường châu Âu.

Bodo/Glimt trước đó đã đánh bại Sampdoria với tỷ số 3-2 tại Cúp C1 châu Âu mùa giải 1994-1995.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ