'Lưới chắn' an toàn phòng dịch cho trẻ mầm non

GD&TĐ - Phòng chống dịch bệnh lây lan khi thời tiết giao mùa, ẩm nồm, các trường mầm non tại Hải Phòng chủ động các biện pháp tạo "lưới chắn" cho trẻ.

Cô trò Trường Mầm non An Dương (quận Lê Chân) trong giờ học.
Cô trò Trường Mầm non An Dương (quận Lê Chân) trong giờ học.

Trường xanh, lớp sạch

Năm học 2024-2025, bậc mầm non của thành phố Hải Phòng có hơn 120.000 trẻ. Thời tiết mùa Đông Xuân trẻ dễ mắc các bệnh như: sốt xuất huyết, cúm, sởi, các bệnh đường hô hấp. Thực hiện chỉ đạo của các cấp, ngành, các trường mầm non chủ động triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an toàn trường học khi thời tiết giao mùa.

Bậc mầm non có đặc thù là 100% trẻ học bán trú cả ngày nên thời gian các bé ở trường, sinh hoạt chung khoảng 8-10 tiếng. Vì thế, nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao nếu môi trường học đường không an toàn.

Dù thời tiết có độ ẩm cao, thường xuyên mưa phùn, nhưng Trường Mầm non Dư Hàng Kênh (quận Lê Chân) có tỷ lệ trẻ đến trường cao. Theo cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Len, kế hoạch phòng chống dịch, bệnh lây lan qua các mùa đều được nhà trường thực hiện nghiêm túc. Đây là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong môi trường giáo dục mầm non.

luoi-chan-a5.jpg
Các bé Trường Mầm non Dư Hàng Kênh thưởng thức tiệc Buffet.

Trường chú trọng vệ sinh trường, lớp phòng dịch bệnh lây lan. Các cô đón trẻ đều đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với phụ huynh để giữ môi trường an toàn. Trẻ được uống nước ấm, súc họng bằng nước muối.

Đặc biệt, sau mỗi buổi chiều, toàn bộ đồ dùng của trẻ như: ca, cốc, khăn mặt... đều được mang đi hấp. Toàn bộ hành lang, lớp học được lau khử khuẩn Cloramin B và tinh dầu sả. Nếu phát hiện có 1 học sinh bị bệnh, nhà trường liên hệ với phụ huynh đón con và cho dọn khử khuẩn toàn bộ lớp để tránh lây lan sang trẻ khác.

luoi-chan-a2.jpg
Giáo viên Trường Mầm non An Dương (quận Lê Chân) vệ sinh lớp học.

Cô Dương Thị Hoàng Anh, Hiệu trưởng Trường Mầm non An Dương (quận Lê Chân) chia sẻ: Trẻ em, nhất là trẻ ở lứa tuổi mầm non dễ bị mắc bệnh nên, nhà trường yêu cầu các cô giáo cần lưu ý đến cách chăm sóc- giáo dục, phòng bệnh cho các bé.

Cụ thể, các cô vệ sinh lớp sạch sẽ, đảm bảo thoáng khí nhưng không bị lạnh. Trẻ đủ nước ấm để uống và vệ sinh hàng ngày.

luoi-chan-a6.jpg
Trẻ được khuyến khích ăn hết suất ăn.

Cô giáo dục trẻ ăn hết suất ăn, khuyến khích uống sữa, uống nước; cho bé ăn đủ các loại rau, quả trong bữa ăn chính và bữa phụ. Ngoài ra, các biện pháp khử khuẩn, vệ sinh đồ dùng được coi trọng.

luoi-chan-a3.jpg
Các bé Trường Mầm non An Hưng vệ sinh cá nhân trước giờ ăn.

Trường Mầm non An Hưng (quận Hồng Bàng) có trên 500 trẻ, để đảm bảo môi trường sạch sẽ, nhà trường thực hiện đẩy đủ các bước vệ sinh trường, lớp vào mỗi buổi sáng và cuối giờ chiều.

Cô Hiệu trưởng Phạm Thị Huyền chia sẻ, đồ dùng, đồ chơi của trẻ luôn được vệ sinh hàng ngày. Cuối tuần, các cô vệ sinh xung quanh khuôn viên, phơi giá chơi; chăn, ga, gối cũng được phơi nếu thời tiết hanh nắng. Bên cạnh đó, trường thường xuyên thông tin tới phụ huynh qua các kênh Zalo, Fanpage để truyền thông phòng dịch, bệnh.

Giáo dục trẻ ý thức phòng bệnh

Cô Vũ Thị Thuý Nga, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Kim Đồng I (quận Lê Chân) cho hay, công tác phòng chống dịch, bệnh trong nhà trường là một nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe cho học sinh, cán bộ giáo viên và nhân viên, đồng thời đảm bảo môi trường học tập an toàn. Hiện nay, dịch cúm A và dịch sởi đang có chiều hướng tăng lên, đặc biệt là dịch cúm A đã bùng phát rất mạnh mẽ.

Để phòng dịch, bệnh, Trường Mẫu giáo Kim Đồng I đã thực hiện một số biện pháp để phòng chống dịch bệnh. Cụ thể, tuyên truyền, giáo dục ý thức phòng dịch bằng các bài tuyên truyền của cơ quan y tế , đồng thời yêu cầu các lớp học làm thật tốt công tác vệ sinh cá nhân cho trẻ theo đúng yêu cầu của chuyên môn: trước ăn, trong ăn, sau ăn. Hàng tuần hấp khăn và ca cốc của trẻ theo lịch mà nhà trường đã đưa ra.

luoi-chan.jpg
Khuôn viên Trường Mẫu giáo Kim Đồng I thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ.

Trường thường xuyên quan tâm và chỉ đạo sát sao vệ sinh môi trường, trong và ngoài lớp học, đảm bảo đủ xà phòng, nước rửa tay sát khuẩn. Đảm bảo thông gió tốt trong các lớp học, tạo không gian thoáng đãng.

Ban giám hiệu luôn cập nhật các thông tin mới nhất về dịch bệnh và điều chỉnh các biện pháp phòng chống cho phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường. Các cô luôn quan tâm đến trẻ mọi lúc mọi nơi, nếu trò có biểu hiện của bệnh phải cách ly kịp thời và báo ngay cho ban giám hiệu. Đặc biệt, vào giờ đón trẻ, cô giáo kiểm tra tình hình sức khỏe trẻ đảm bảo mới nhận vào lớp.

luoi-chan-a7.jpg
luoi-chan-a8.jpg
Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ tăng cường giáo dục trẻ kỹ năng tự phục vụ.

Ngoài các biện pháp trên, theo cô Phạm Thị Phương Thảo, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ (quận Hồng Bàng), trong các giờ học, giáo viên thường xuyên giáo dục trẻ kỹ năng thực hành vệ sinh cá nhân, tự phục vụ, tự bảo vệ chăm sóc sức khỏe. Đồng thời, trẻ được giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe trong thực hiện chế độ sinh hoạt hằng ngày như mặc đủ ấm; ăn chín, uống sôi.

Sở GD&ĐT Hải Phòng đã hành Công văn số 754 gửi trưởng phòng phòng GD&ĐT quận, huyện, thành phố Thuỷ Nguyên; Hiệu trưởng các trường THPT, PT nhiều cấp; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc… về việc tăng cường phòng, chống bệnh cúm, sởi và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp.

Theo đó, sở đề nghị các cơ sở giáo dục quán triệt việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 116/CĐ-TTg và tổ chức triển khai hiệu quả tiêm chủng chống dịch sởi theo Kế hoạch ban hành tại Quyết định số 3526/QĐ-BYT và Quyết định số 271/QĐ-BYT, bảo đảm tiêm chủng đầy đủ cho các nhóm đối tượng để nhanh chóng kiểm soát tình hình; triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là việc triển khai kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch bệnh sởi trên địa bàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ