Đẩy mạnh tuyên truyền
Thông tư 29/2024/TTBGDĐT với quy định rõ ràng: Tại các trường phổ thông, chỉ dạy thêm đối với 3 trường hợp gồm: học sinh yếu, học sinh giỏi, học sinh ôn thi cuối cấp và không thu phí. Ngoài ra, giáo viên đang dạy tại các trường không dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền của học sinh mà giáo viên đó đang được phân công giảng dạy trên lớp... những quy định này tác động trực tiếp tới hoạt động dạy thêm, học thêm tại các nhà trường và đội ngũ giáo viên.
Thầy Trịnh Doãn Toản- Hiệu trưởng Trường THCS Hồng Bàng (quận Hồng Bàng) cho rằng, Thông tư 29 được ban hành có nhiều điểm thuận lợi như: học sinh được lựa chọn thầy cô giỏi để học thêm ngoài nhà trường, giảm tải áp lực học hành cho học sinh trong trường và tăng cường tính tự học cho các em. Bên cạnh đó, giáo viên dạy giỏi có khả năng dạy thêm bằng chính năng lực của mình, thầy cô dạy chưa tốt có động lực phấn đấu để tăng thu nhập cho bản thân, điều đó tạo nên tính công bằng trong môi trường dịch vụ giáo dục.
Với Trường THCS Hồng Bàng ngay sau kì nghỉ Tết Nguyên đán nhà trường đã dừng hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường và chỉ duy trì 3 đối tượng được phép học thêm như quy định.
Thầy Toản cho hay, học sinh các khối 6-7-8 các em dừng học thêm; còn lại khối lớp 9, nhà trường cho ôn tập tuần 2 buổi theo quy định và đang chờ thông tin của các cấp về việc bố trí kinh phí dạy thêm cho thầy cô.
Trước đó, để triển khai quán triệt tinh thần Thông tư 29, Trường THCS Hồng Bàng đã tiến hành 4 cuộc họp, trong đó có cuộc họp với toàn thể phụ huynh để tuyên truyền về quy định mới. Giáo viên, phụ huynh các khối lớp đã nắm được quy định và cùng phối hợp thực hiện nghiêm túc.
Từ khi Thông tư 29 có hiệu lực, nhiều phụ huynh học sinh tỏ ra đồng tình bởi giảm tải được áp lực vô hình trong việc học thêm của học sinh trong nhà trường; đồng thời không còn hiện tượng “sức ép mềm” để học sinh phải đi học thêm dù không có nguyện vọng.
Tuy nhiên, dư luận phụ huynh tại Hải Phòng rất lo lắng bởi áp lực của kì thi vào lớp 10 THPT vì chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT công lập trong nội thành vẫn còn thấp so với tổng số học sinh lớp 9.
Chị Trần Thị Thuỳ Giang, phụ huynh học sinh lớp 9 quận Lê Chân cho hay, năm nay là năm đầu tiên học sinh thi lên lớp 10 theo Chương trình GDPT 2018. Đặc biệt, lứa học sinh này có 2 năm đầu ảnh hướng bởi dịch Covid-19 nên thời gian học tập trên lớp, chất lượng giáo dục có nhiều thiệt thòi. Thông tư có hiệu lực đúng thời điểm “nước rút” của kì thi chuyển cấp khiến phụ huynh không khỏi tâm tư. Giờ các con được học 2 buổi/tuần với môn ôn thi cuối cấp e rằng quá ít thời gian để định lượng kiến thức chắc chắn trong khi tỷ lệ chọi vào 10 khu vực nội thành cao.
Anh Hoàng Gia Bảo (quận Ngô Quyền), phụ huynh có con học lớp 12 bày tỏ, năm nay là năm bản lề của học sinh cuối cấp theo chương trình mới, vì thế áp dụng thông tư mới cả thầy trò và phụ huynh đều rất lo cho chất lượng. Trước kia, ngoài học thêm ở trường con trai anh còn học thêm ở nhà thầy để nâng cao kiến thức, đáp ứng nhu cầu tuyển sinh đại học. Tuy nhiên, từ 14/2, thầy thông báo tạm dừng để bố trí lớp theo đúng quy định. Động viên con, anh mua thêm áp học tập để lấp khoảng trống và tăng cường khả năng tự học.
Tuy nhiên, điều mà phụ huynh học sinh, giáo viên băn khoăn là sớm có hướng thủ tục cấp phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường và thông tin rộng rãi cho học sinh được biết. Hơn nữa, cần làm rõ trách nhiệm quản lý, kiểm tra hoạt động của các trung tâm đảm bảo an toàn, chất lượng, để phụ huynh an tâm lựa chọn, gửi gắm con em mình.
Linh hoạt nhiều giải pháp
Đến thời điểm này, các trường học trên địa bàn TP Hải Phòng đều thực hiện nghiêm túc Thông tư 29. Tại cuộc họp cha mẹ của học sinh cuối kỳ 1 vừa qua, các nhà trường thông qua giáo viên chủ nhiệm quán triệt tới toàn thể cha mẹ của học sinh tinh thần của thông tư này.
Theo thầy Trần Đức Ngọc, Hiệu trưởng Trường THPT An Lão (huyện An Lão, TP Hải Phòng), từ 14/2, trường dừng toàn bộ việc dạy thêm, học thêm đối với khối 11, 10; chỉ tổ chức dạy thêm, học thêm 2 buổi/môn học/tuần tại trường đối với khối 12 đang chuẩn bị ôn thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Việc ôn tập cho học sinh xuất phát từ tinh thần tự nguyện của các em, đồng thời nhà trường không thu bất kì khoản phí nào và đang đợi hướng dẫn.
Còn tại Trường THPT Lê Hồng Phong (quận Hồng Bàng), thầy Đinh Hồng Tiệp, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Từ đầu tháng 2, nhà trường dừng dạy thêm, học thêm với khối 10, 11. Với khối 12, trước 13/2, triển khai dạy thêm, học thêm theo Thông tư 17 và Quyết định 2050 của UBND thành phố về việc ban hành quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hải Phòng; từ 14/ 2, thực hiện dạy thêm, học thêm theo Thông tư 29.
Theo ghi nhận, Trường THPT Lê Quý Đôn (quận Hải An) cũng cho học sinh nghỉ học ngày thứ 7 để tăng cường thời gian tự học ở nhà cho trò và tổ chức các hoạt động ngoại khoá, văn nghệ, thể thao cho các em. Ngày 13/2, nhà trường đã thông báo rộng rãi tới học sinh, phụ huynh toàn trường về việc thực hiện quy định mới.
Thầy Trịnh Doãn Toản, Hiệu trưởng Trường THCS Hồng Bàng cho hay, để học sinh tự học ở nhà trong thời gian trống, nhà trường tuyên truyền tới giáo viên nỗ lực nâng cao chất lượng giờ dạy chính khóa, giao bài cho học sinh và ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ kiểm tra, đánh giá học trò. Bên cạnh đó, khuyến khích học sinh tự học, giao trách nhiệm cho học sinh giỏi kèm học sinh chưa giỏi. Đặc biệt, giáo viên phối hợp với học sinh để động viên, kiểm tra hoạt động học tập ở nhà của các em cho hiệu quả.
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Quốc Hiệu cho biết: Ngay khi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm được ban hành, Sở tổ chức họp thực hiện. Trước mắt, các nhà trường tuân thủ nghiêm quy định của Thông tư với thời hạn chính thức có hiệu lực từ 14/2. Căn cứ Thông tư số 29 của Bộ GD&ĐT và các quy định liên quan, việc tham mưu thành phố ban hành văn bản pháp lý về quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hải Phòng đang được Sở khẩn trương tiến hành theo các trình tự, thủ tục đúng quy định của pháp luật.