Luật sư: Hành vi của BN 1440 đã thể hiện là người thiếu ý thức pháp luật

GD&TĐ - Về trường hợp nhập cảnh trái phép của BN1440 mắc COVID- 19, phóng viên Báo GD&TĐ có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Hồng Thái, Đoàn luật sư Hà Nội đưa ra một số luận điểm dưới góc nhìn pháp luật.

Luật sư: Hành vi của BN 1440 đã thể hiện là người thiếu ý thức pháp luật

Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Công ty Luật Quốc tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp, Đoàn luật sư Hà Nội nêu một số luận điểm pháp lý về trường hợp nhập cảnh trái phép bệnh nhân 1440 mắc COVID- 19.

Theo luật sư Thái, bệnh nhân 1440 đã có hành vi nhập cảnh trái phép, trốn cách ly, khai báo gian dối làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh covid 19 ở Việt Nam có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Việc làm của bệnh nhân 1440 là thiếu ý thức pháp luật, gây ảnh hưởng và làm hoang mang dư luận và nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Nếu ở đây bệnh nhân 1440 khi nhập cảnh vào Việt Nam mà không biết mình đang bị mắc bệnh thì bệnh nhân 1440 chỉ bị chịu trách nhiệm về công tác cách ly khi nhập cảnh vào Việt Nam và nhập cảnh trái phép thì theo quy định tại điều 347 Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 “Người nào xuất cảnh, nhập cảnh trái phép hoặc ở lại Việt Nam trái phép, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Luật sư Thái phân tích cụ thể, nếu bệnh nhân 1440 chưa từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi nêu trên thì sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, người này có thể bị phạt hành chính theo điều 17 Nghị định 167/2013/NĐ-CP từ 3 triệu đến 5 triệu đồng.

Nhưng nếu bệnh nhân 1440 biết mình đang bị bệnh hoặc từng đi qua vùng dich, khi nhập cảnh vào Việt Nam lại không thực hiện khai báo y tế trốn cách ly làm dịch bệnh lây lan ra cộng đồng thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho cộng đồng.

Luật sư Nguyễn Hồng Thái nhận định, theo Điều 240 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017  thì bệnh nhân 1440 có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm với hành vi làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm ra cộng đồng.

Luật sư Thái đồng thời cũng cho biết quan điểm về việc khai báo không trung thực của bệnh nhân 1440, hiện nay Chính phủ đang nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng chồng dịch covid 19 để chuẩn bị bước vào giai đoạn Tết nguyên đán thì hành vi của bệnh nhân 1440 đã ảnh hưởng nặng nề đến công tác phòng chống dịch bệnh của nước ta.

Hành vi khai báo không trung thực của bệnh nhân 1440 đã thể hiện bệnh nhân 1440 là người thiếu ý thức pháp luật. Vì vậy cơ quan chức năng cần vào điều tra làm rõ tình hình có những biện pháp nhằm răn đe đế tránh tình trạng này xảy ra một lần nữa.

Trước đó, như GD&TĐ đưa tin, BN1440 ở Vĩnh Long, người đàn ông 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Đây là trường hợp từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở (đang xác minh vị trí) vào 2h sáng ngày 24/12 và về nhà tại Vĩnh Long.

Ngay sau khi về đến gia đình, người nhà bệnh nhân đã thông báo ngay với công an địa phương để tiến hành cách ly và lấy mẫu kịp thời tại Vĩnh Long.

Ngày 24/12 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long đã lấy mẫu gửi Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm ngày 25/12. Kết quả xét nghiệm ngày 26/12 của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Vĩnh Long.

Từ trường hợp BN1440 tiếp tục phát hiện bệnh nhân 1451 (BN1451): nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Quận 5, TP. Hồ Chí Minh. Đây là trường hợp từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở ngày 24/12/2020 (cùng BN1440), sau đó về TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 27/12 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Liên quan đến ca nhập cảnh trên, sáng 29/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh thông tin, đã tìm thấy người cuối cùng tại quận 9 trong số 6 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Trong nhóm 6 người nhập cảnh trái phép về Việt Nam, có 4 người ở TP Hồ Chí Minh. Trong số 4 người, có một người được Bộ Y tế xác nhận là bệnh nhân 1451, hai người đã có kết quả âm tính và một người còn lại mới được cơ quan chức năng tìm thấy vào rạng sáng 29/12 tại đường Nguyễn Xiển (quận 9), đang đợi kết quả xét nghiệm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ