Luật sư nói về vụ cha nghi ép con gái cùng uống thuốc trừ sâu ở Đồng Nai

GD&TĐ - Về trường hợp cha nghi ép con gái cùng uống thuốc trừ sâu ở Đồng Nai, phóng viên Báo GD&TĐ có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Hồng Thái, Đoàn luật sư Hà Nội đưa ra một số luận điểm dưới góc nhìn pháp luật.

Luật sư nói về vụ cha nghi ép con gái cùng uống thuốc trừ sâu ở Đồng Nai

Ngày 21/12, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài khoảng 4 phút với nội dung cha livestream nghi ép con gái 3 tuổi uống thuốc độc vì giận vợ ở huyện Trảng Bom và bày tỏ lo lắng cho bé gái.

Trong clip do người cha tự quay, người cha nói với con gái "đi chết nha" rồi mở chai thuốc màu xanh đổ ra ly. Mặc dù bé gái không muốn uống và hất xuống đất nhiều lần nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục rót thêm và ép con uống. Sau khi đoạn clip đăng tải lên mạng xã hội đã lập tức gây xôn xao mạng xã hội, nhiều người xót thương bé gái đồng thời bình luận chỉ trích, lên án hành động của người cha kèm theo biểu tượng "phẫn nộ" dưới bài viết.

Nguồn video: MXH facebook.

Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đã xác nhận, vào tối 20/12, ông T. đưa con gái vào bệnh viện cấp cứu. Tại đây, người đàn ông nói với các bác sĩ tại khoa cấp cứu trong lúc đi đường thì bị một nhóm người bịt mặt ép hai cha con uống thuốc trừ sâu. Lập tức các bác sĩ tiếp nhận, súc rửa dạ dày cho bé gái. Tuy nhiên, qua quá trình súc ruột cho bệnh nhi không ngửi thấy mùi thuốc trừ sâu, các bác sĩ khẳng định, bé không hề có dấu hiệu gì nhưng các bác sĩ vẫn xử lý cấp cứu, bé vẫn ổn và được các bác sĩ chăm sóc.

Qua lời nói của người đàn ông không khớp nhau khi xuất hiện đoạn clip trên mạng và tại bệnh viện thì nói là bị một nhóm ép uống thuốc trừ sâu, biểu hiện nghi ngờ nên bệnh viện đã báo công an.

Công an phường Tam Hòa (TP Biên Hòa) đã nhanh chóng vào cuộc, lấy lời khai của ông T. để điều tra, xử lý. Người đàn ông trong clip sau đó được xác định là ông H.V.T. (32 tuổi, quê Kiên Giang, tạm trú xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) và con gái K.L.N.H. (3 tuổi).

Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Công ty Luật Quốc tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp, Đoàn luật sư Hà Nội nêu một số luận điểm về trường hợp cha nghi ép con gái cùng uống thuốc trừ sâu ở Đồng Nai.

Theo đó, trong trường hợp này, luật sư Nguyễn Hồng Thái cho biết, nếu cơ quan điều tra xác định là người cha có hành vi ép con uống thuốc trừ sâu để tự tử thì người cha có thể truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 123 Tội giết người Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017:

Điều 123. Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết 02 người trở lên;

b) Giết người dưới 16 tuổi;

c) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.

Luật sư Nguyễn Hồng Thái, Công ty Luật Quốc tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp, Đoàn luật sư Hà Nội.
Luật sư Nguyễn Hồng Thái, Công ty Luật Quốc tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp, Đoàn luật sư Hà Nội.

Luật sư Nguyễn Hồng Thái cho rằng, theo như thông tin được cung cấp thì người cha đã có hành vi ép con uống thuốc sâu và quay clip đăng lên mạng xã hội. Hành vi trên của người cha đã có dấu hiệu của tội giết người theo quy định của điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Bởi người cha đương nhiên biết hành vi này là hành vi nguy hiểm, hành vi ép con gái uống thuốc sâu này có thể dẫn đến con gái bị chết xong người cha vấn thực hiện.

Nhận định về hành vi cha ép con uống thuốc sâu này, theo luật sư Nguyễn Hồng Thái, mặc dù sau khi bị phát hiện và đưa đến bệnh viên, sau khi xét nghiệm không có độc tố trong người thì đây vẫn là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, khi người cha quay phát trực tiếp trên mạng sẽ gây ảnh hưởng đến người khác.

"Dù chưa có hậu quả xảy ra nhưng ở clip này thì người cha đã có hành vi ép con mình uống thuốc sâu với lời nói” đi chết đi”  là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đây là một trong những yếu tố để truy cứu trách nhiệm hình sự người cha với tột giết người." - Luật sư Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.