Lớp xóa mù cho phụ nữ trên rẻo cao xứ Thanh

GD&TĐ - Nhờ những cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng truyền đạt, nhiều phụ nữ ở rẻo cao vùng biên Mường Lát (Thanh Hóa) đã biết đọc thông viết thạo.

Lớp học xóa mù chữ cho phụ nữ bản Kéo Hượn, (xã Nhi Sơn) do Đồn Biên phòng Pù Nhi (Mường Lát, Thanh Hóa) tổ chức. Ảnh: NG.Đ.
Lớp học xóa mù chữ cho phụ nữ bản Kéo Hượn, (xã Nhi Sơn) do Đồn Biên phòng Pù Nhi (Mường Lát, Thanh Hóa) tổ chức. Ảnh: NG.Đ.

Giúp phụ nữ đọc thông, viết thạo

Nhằm giúp đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng biên giới khó khăn Mường Lát (Thanh Hóa) biết được cái chữ, thời gian qua Đồn Biên phòng Pù Nhi (Mường Lát) phối hợp với Trung tâm học tập Cộng đồng (HTCĐ) xã Nhi Sơn mở lớp dạy xóa mù chữ cho bà con ở bản Kéo Hượn (xã Nghi Sơn).

Trung tá Lê Ngọc Đông, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pù Nhi (Mường Lát, Thanh Hóa) cho biết, thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, cuối tháng 12/2022, đơn vị đã phối hợp với Trung tâm HTCĐ xã Nhi Sơn mở lớp dạy xóa mù cho chị em phụ nữ ở bản Kéo Hượn.

Học viên chủ yếu là phụ nữ có độ tuổi từ 15-60 tuổi tham gia lớp học. Lớp học có 24 học viên tham gia. Thời gian học trong 3 tháng và được tổ chức lớp vào những buổi tối, vì ban ngày bà con đi làm nương, rẫy.

Theo Trung tá Đông, những cán bộ tham gia đứng lớp dạy chữ cho bà con, gồm: Trung tá QNCN Nguyễn Văn Cảnh, Nhân viên Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Pù Nhi; Thiếu tá QNCN Nguyễn Hữu Tăng, Nhân viên Trạm Kiểm soát Biên phòng Kéo Hượn, Đồn Biên phòng Pù Nhi.

Những phụ nữ của lớp học chăm chỉ tập viết. Ảnh: NG.Đ.

Những phụ nữ của lớp học chăm chỉ tập viết. Ảnh: NG.Đ.

“Để thực hiện công tác xóa mù chữ cho người dân trên địa bàn, nơi đơn vị đứng chân, Đồn Biên phòng Pù Nhi phối hợp với Hội Phụ nữ và Trung tâm HTCĐ các xã Pù Nhi, Nhi Sơn tuyên truyền, vận động và giải thích cho từng học viên hiểu được tầm quan trọng của việc biết chữ viết, cách tính cộng, trừ, nhân, chia”, Trung tá Đông chia sẻ.

Trung tá Đông cho biết thêm, ngoài ra, các học viên được “Thầy giáo quân hàm xanh” thuộc Đồn Biên phòng Pù Nhi đứng lớp truyền đạt các kỹ năng cơ bản về: Nghe, nói, đọc, viết và làm tốt một số phép tính cơ bản.

“Khi kết thúc khóa học (3 tháng), kết quả có 21 học viên được kiểm tra bằng 2 môn Toán và Tiếng Việt. Có 18 học viên đạt loại khá, giỏi. Sau khi có kết quả kiểm tra, Trung tâm học tập Cộng đồng xã Nhi Sơn đã cấp giấy chứng nhận cho các học viên”, Trung tá Đông thông tin.

Hiệu quả trong công tác xóa mù

Sau khi Đồn Biên phòng Pù Nhi mở lớp dạy xóa mù chữ cho bà con, nhiều học viên đã biết viết chữ, biết làm các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, ghép chữ đánh vần rất tốt và đọc thông, viết thạo.

“Dự kiến trong năm tới (2024), đơn vị chúng tôi sẽ tiếp tục mở lớp dạy xóa mù cho bà con ở địa bàn các bản. Bởi lẽ, theo điều tra, khảo sát hiện nay, số phụ nữ đã có chồng ở các bản Mông, do đơn vị phụ trách, đang có nhiều chị em chưa biết chữ”, Trung tá Đông thông tin.

Chị Hơ Thị Mỵ (41 tuổi), ở bản Kéo Hượn là học viên của lớp học xóa mù chữ, chia sẻ: “Từ nhỏ đến khi đi lấy chồng, sinh con đẻ cái, mình chưa được học cái chữ, vì ngày trước gia đình khó khăn quá, nên mình không đi học ở trường. Vì thế, khi được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pù Nhi và Hội Phụ nữ xã tuyên truyền, giải thích và vận động đi học cái chữ, thì mình đã đăng ký tham gia lớp học.

Khi đến lớp học, được các thầy giáo dạy cho mình biết đọc, biết viết cái chữ, mình vui lắm. Bây giờ, mình đã có thể đọc được và biết viết được cái chữ rồi. Mình rất cảm ơn các chú Bộ đội Biên phòng và các chị ở Hội Phụ nữ xã”.

Qua 3 tháng học, hầu hết học viên của lớp đều đã biết đọc, biết viết. Ảnh: NG.Đ.

Qua 3 tháng học, hầu hết học viên của lớp đều đã biết đọc, biết viết. Ảnh: NG.Đ.

Chị Hơ Thị Ly (28 tuổi) là học viên của lớp học, tâm sự: “Qua 3 tháng học tập, mình được các chú Bộ đội Biên phòng Pù Nhi dạy cho cách đọc, cách viết cái chữ rồi. Xin cảm ơn cán bộ Biên phòng và Hội phụ nữ xã. Qua lớp học này, mình đã thấy được sự quan trọng của việc biết đọc, biết viết cái chữ như thế nào, vì từ trước đến nay mình không được học, nên không biết chữ gì cả”.

Cùng với việc dạy chữ xóa mù, Đồn Biên phòng Pù Nhi còn lồng ghép những nội dung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy định của địa phương và ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói, giảm nghèo...

"Trong thời gian 3 tháng, lớp học đã tiến hành dạy theo nội dung, chương trình đã được quy định trong tài liệu ban hành theo Thông tư số 33/2021/TT- BGDĐT ngày 26/11/2021 của Bộ GD&ĐT", Trung tá Lê Ngọc Đông, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pù Nhi (Mường Lát, Thanh Hóa).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Con trai Ronaldinho lọt tầm ngắm của MU.

Man United hỏi mua con trai Ronaldinho

GD&TĐ - Theo Mundo Deportivo, Man United có ý định hỏi mua Joao Mendes, khi Jim Ratcliffe rất ngưỡng mộ tài năng của sao trẻ người Brazil.