‘Lỏng lẻo' kiểm soát khách vào rạp xem phim ở Thanh Hoá

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tại Thanh Hóa, việc kiểm soát khán giả vào rạp xem phim theo đúng lứa tuổi vẫn chưa thật sự được giám sát chặt chẽ.

Tại rạp Beta không hề kiểm soát giấy tờ tuỳ thân khi khách vào rạp xem phim giới hạn độ tuổi.
Tại rạp Beta không hề kiểm soát giấy tờ tuỳ thân khi khách vào rạp xem phim giới hạn độ tuổi.

Dù đã có quy định phân loại phim theo độ tuổi, tuy nhiên, tại Thanh Hóa, việc kiểm soát khán giả vào rạp xem phim theo đúng lứa tuổi vẫn chưa thật sự được giám sát chặt chẽ.

Kiểm soát theo “tinh thần tự giác”

Theo quy định, để kiểm soát một cách hiệu quả nhất với các phim có dán nhãn T18, phía rạp phim sẽ yêu cầu khán giả phải xuất trình chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc giấy tờ tùy thân khi mua vé. Tuy nhiên, trên thực tế, quy trình này được các rạp chiếu phim tại Thanh Hóa thực hiện khá lỏng lẻo.

Ghi nhận tại 2 rạp chiếu phim trên địa bàn TP Thanh Hóa, thời điểm diễn ra một số phim yêu cầu giới hạn độ tuổi như: “Mai”; “Đào, Phở và Piano”, việc kiểm soát độ tuổi khán giả tại rạp còn nhiều “lỗ hổng”; khu vực bán vé trực tiếp cũng như khu vực soát vé khách vào đều không cần chứng minh độ tuổi.

Tại rạp chiếu Beta (đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa), rạp chiếu phim Lotte (27 Trần Phú, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa), nhân viên bán vé chủ yếu phân loại độ tuổi bằng cách hỏi trực tiếp người mua, không yêu cầu phải trình giấy tờ tùy thân hay tìm cách xác minh độ tuổi người mua vé. Việc phân loại phim theo lứa tuổi được thực hiện theo kiểu “tinh thần tự giác” của khán giả.

Đáng nói, tại rạp chiếu Beta, một số khách hàng được nhân viên nghi ngờ, nhưng vẫn qua cửa sau khi có sự “can thiệp” của phụ huynh; hay trường hợp dù nghi ngờ nhưng không bị yêu cầu chứng minh độ tuổi.

Bà Hoàng Thị Phượng, quản lý rạp Beta cho biết: “Tất cả các phim giới hạn độ tuổi, đang kiểm soát chặt chẽ, khi mua vé tại quầy phải xuất trình giấy tờ tuỳ thân, đối với khách mua hộ luôn nhắc nhở khách, đồng thời nhân viên sẽ ghi lại nội dung trên vé yêu cầu xuất trình giấy tờ khi qua cửa. Qua cửa soát vé luôn có nhân viên kiểm soát 2 đầu, ngay cửa các phòng cũng có nhân viên…”.

Tuy nhiên, bà Phượng không lý giải được vì sao có tình trạng nhân viên không kiểm soát độ tuổi khách khi có phim giới hạn độ tuổi như phóng viên đã ghi nhận trước đó.

Theo bà Nguyễn Thị Phương, Rạp trưởng rạp chiếu phim Lotte Thanh Hóa, nhân viên không kiểm tra thông tin khách mua ở tại quầy, mà chỉ hỏi khách hàng xem có đi cùng với trẻ em hay không. Chúng tôi kiểm soát thực tế thông qua quầy kiểm vé hoặc ở trong rạp.

Tuy nhiên, ghi nhận vào ngày 7/3, quầy soát vé của rạp chiếu phim này không hề có nhân viên soát vé. Khách hàng tự do ra vào phòng chiếu mà không có nhân viên kiểm tra. Trong khoảng thời gian này, rạp đang chiếu những bộ phim 18+.

Chị Nguyễn Thị Hồng Vân (phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa) chia sẻ, là khách hàng rất hay đi xem phim chiếu rạp, tuy nhiên chị nhận thấy nhân viên rạp chỉ không cho người lớn mang trẻ con 3-4 tuổi đi cùng chứ chưa thấy việc kiểm soát giấy tờ tuỳ thân của khách khi có những bộ phim giới hạn độ tuổi.

“Nên kiểm tra thẻ học sinh, hay căn cước công dân,… đặc biệt không để những trẻ chưa đủ tuổi xem phim có những cảnh nóng”, chị Vân nêu quan điểm.

Khách hàng xếp hàng vào xem phim có giới hạn độ tuổi.

Khách hàng xếp hàng vào xem phim có giới hạn độ tuổi.

Thanh tra nhưng không phát hiện vi phạm

Hiện nay, việc giám sát của cơ quan chức năng đối với quá trình các rạp thực hiện kiểm soát độ tuổi khán giả xem phim vẫn chưa thật sự chặt chẽ. Từ năm 2023 đến nay, Sở VH,TT&DL Thanh Hóa mới tổ chức 1 cuộc thanh kiểm tra đối với các rạp chiếu phim trên địa bàn tỉnh và không phát hiện vi phạm.

Trước những thông tin phóng viên cung cấp về việc một số rạp chưa nghiêm túc kiểm soát độ tuổi khán giả, Thanh tra Sở VH,TT&DL Thanh Hóa khẳng định, thời gian tới sẽ siết chặt công tác thanh kiểm tra.

Trả lời GD&TĐ, ông Nghiêm Văn Vinh, Phó Chánh thanh tra, Sở VH,TT&DL Thanh Hóa cho biết: “Đơn vị chiếu phim, trên bảng thông báo chiếu phim phải có hiển thị mức độ phân loại phim để cảnh báo.

Khi bán vé, nhân viên yêu cầu người mua vé xuất trình giấy tờ chứng minh độ tuổi, nếu đảm bảo độ tuổi theo mức độ phân loại phim thì mới bán vé. Khi tiếp nhận người vào trong rạp xem phim phải được kiểm soát vé chặt chẽ, không để người không có vé và người không đảm bảo độ tuổi xem phim”.

Cũng theo ông Nghiêm Văn Vinh, sở vừa phối hợp cùng Công an tỉnh thanh tra 2 rạp vào đầu năm 2024 và không phát hiện vi phạm, người xem đảm bảo độ tuổi theo phân loại phim.

“Những hoạt động này, cơ quan quản lý Nhà nước không thể lúc nào cũng đứng trực tiếp ở đó để giám sát, làm thay doanh nghiệp được mà đây là trách nhiệm của doanh nghiệp.

Luật đã quy định rõ, nếu để xảy ra là phạt doanh nghiệp chứ không phải phạt khán giả. Như vậy, cơ quan quản lý Nhà nước phải tính phương án kiểm tra bất thình lình, tránh tình trạng doanh nghiệp vẫn cố tình vi phạm.

Thời gian tới, Sở VH,TT&DL sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND thành phố Thanh Hóa phải bố trí lực lượng kiểm tra giám sát. Nếu vi phạm sẽ xử lý nghiêm”, Phó Chánh thanh tra, Sở VH,TT&DL Thanh Hóa thông tin.

Các bộ phim hiện nay được phân loại theo độ tuổi nhằm bảo vệ trẻ em và các đối tượng khác khỏi những ảnh hưởng tiêu cực, có thể xuất phát từ nội dung không phù hợp. Do đó, việc siết chặt cũng như kiểm tra độ tuổi người xem phim là vấn đề vô cùng cần thiết và cấp thiết.

Khoản 4, Điều 1 Nghị định 128/2022/NĐ-CP vi phạm quy định về phổ biến phim có thể phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 80 triệu đồng đối với hành vi không bảo đảm người xem phim đúng độ tuổi theo phân loại phim.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ