Long An: Tạm dừng tổ chức các lễ hội trên địa bàn tỉnh để phòng dịch Covid-19

GD&TĐ - Ngày 17/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An- Phạm Tấn Hòa chủ trì Hội nghị trực tuyến với các sở, ngành và địa phương về việc dừng tổ chức các lễ hội trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An- Phạm Tấn Hòa chủ trì Hội nghị trực tuyến với các sở ngành ngày 17/2 (Ảnh: UBND tỉnh)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An- Phạm Tấn Hòa chủ trì Hội nghị trực tuyến với các sở ngành ngày 17/2 (Ảnh: UBND tỉnh)

Trên tinh thần cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngay ngày đầu làm việc, vào dịp đầu năm mới, nhu cầu của người dân đến tham quan, dâng hương tại các điểm di tích, cơ sở tín ngưỡng là rất cao. Trong tháng Giêng, một số địa phương trên địa bàn tỉnh có nhiều lễ hội như Lễ hội Làm Chay (huyện Châu Thành), Lễ hội Miếu bà Ngũ hành Long Thượng (huyện Cần Giuộc), Đại lễ Kỳ Yên đình Tân Phước Tây (huyện Tân Trụ),... Tuy nhiên, hiện nay dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, khó lường.

Để chủ động kiểm soát dịch bệnh, việc tạm dừng các hoạt động lễ hội tại các điểm di tích, cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết. Các địa phương trong tỉnh tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, trong đó tạm dừng các lễ hội trong tháng Giêng ở các điểm di tích lịch sử nhằm bảo đảm an toàn cho nhân dân.  

Tại cuộc họp trực tuyến, đại diện lãnh đạo một số địa phương có các lễ hội lớn trên địa bàn tỉnh đều thống nhất chấp hành nghiêm chủ trương của Thủ tướng và tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh: Để chủ động kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy, đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng của địa phương, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn, ban quản lý di tích lịch sử văn hoá; sư trụ trì, thủ từ tại các điểm di tích, cơ sở tín ngưỡng thờ tự xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể trong công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại các di tích, danh thắng trên địa bàn. Các cấp chính quyền nơi có di tích lựa chọn hình thức phù hợp thực hiện nghi lễ dâng hương đầu xuân tại các điểm di tích theo thông lệ truyền thống bảo đảm trang nghiêm, thành kính với số lượng người phù hợp theo quy định.

Tuyên truyền cho nhân dân và du khách nắm bắt thông tin về việc tạm dừng tổ chức các hoạt động lễ hội và thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng đầu xuân tại các điểm di tích. Dừng các lễ hội đầu xuân là sự cần thiết trong lúc này nhằm chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ