Lời nhắn gửi đầy ý nghĩa của thầy hiệu trưởng với học trò trong đợt nghỉ phòng dịch bệnh Covid-19

Lời nhắn gửi đầy ý nghĩa của thầy hiệu trưởng với học trò trong đợt nghỉ phòng dịch bệnh Covid-19

Ngay lập tức những chia sẻ của thầy đã được học sinh, phụ huynh quan tâm và thu hút nhiều bình luận. “Thầy ơi, con nhớ trường, nhớ thầy cô, nhớ các bạn lắm”-một học sinh chia sẻ. Còn với bậc phụ huynh “Cảm ơn thầy đã có những lời chia sẻ, dạy dỗ, căn dặn các con ạ. Thầy hiệu trưởng tuyệt vời quá…”.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Du trong lần tổ chức cổ vũ Đội tuyển bóng đá Việt Nam tại sân trường
 Học sinh Trường THPT Nguyễn Du trong lần tổ chức cổ vũ Đội tuyển bóng đá Việt Nam tại sân trường

Trong lời nhắn gửi của mình, thầy Phú cho biết, thầy rất nhớ học trò của mình sau đúng 1 tháng học sinh nghỉ Tết và nghỉ phòng chống dịch.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM, học sinh trên địa bàn TP tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2/2020, thầy Huỳnh Thanh Phú nhắn gửi: Các em đừng vì có nhiều thời gian rảnh mà chơi game, suy nghĩ tiêu cực. Hãy đọc những cuốn sách ý nghĩa, xem bộ phim ý nghĩa hay những khúc tình ca sâu lắng… để bồi đắp cho tâm hồn, sống tích cực hơn.

Đặc biệt, đây là khoảng thời gian để các em phát huy kĩ năng tự học, tự nghiên cứu tài liệu, ôn tập hệ thống lại kiến thức. “Biến khó khăn thành cơ hội để rèn kỹ năng tự học và đây cũng là cơ hội để các em có thời gian bên cha mẹ, người thân nhiều hơn…”.

Thầy hiệu trưởng cũng nhắc các em, nếu trong quá trình làm bài tập, ôn tập có phần nào chưa hiểu hãy liên lạc với các giáo viên bộ môn để trao đổi. Và hãy tuân thủ đúng những hướng dẫn về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh CoVid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...